Hàng loạt quốc gia châu Âu mở cửa lại trường học

Hàng loạt quốc gia châu Âu mở cửa lại trường học

Một số trường học ở Đan Mạch và Na Uy đã mở cửa trở lại. Trong khi đó, Bộ Y tế Thụy Sĩ cho phép ông bà ôm các cháu dưới 10 tuổi, bởi đây được coi là hành động an toàn.

Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi ngược lại lời khuyên của ủy ban khoa học chính phủ, bằng cách tuyên bố rằng các trường học và trường tiểu học cũng như mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11/5. Chính phủ Đức cũng cho phép các sân chơi hoạt động trở lại. Người học trong độ tuổi từ 11 - 12 sẽ tới trường so le nhau vào đầu tuần. Các lớp học được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm học tập xen kẽ giữa ở trường và nhà.

Các biện pháp vệ sinh tại trường học đang được áp dụng trên khắp quốc gia châu Âu, bao gồm yêu cầu rửa tay và khử trùng nghiêm ngặt, giữ khoảng cách và chia sân chơi thành các khu vực để bảo đảm HS không tụ tập nhiều hơn mức cần thiết. Trẻ em sẽ phải ra khỏi lớp vào những thời điểm khác nhau để duy trì khoảng cách.

Đức đã tạm thời dừng các bài học thể thao và âm nhạc khỏi chương trình giảng dạy vì những bộ môn này được cho là mang lại nhiều rủi ro. Tuy nhiên, trường mầm non ở nước này sẽ tiếp tục đóng cửa, ngoại trừ những trẻ em có phụ huynh là lao động chủ chốt.

Tại Pháp, chỉ những trường THCS ở khu vực không có nhiều trường hợp mắc Covid-19 mới có thể hoạt động. Tất cả trò chơi bóng và môn thể thao tiếp xúc sẽ bị cấm. Những vật dụng được nhiều HS cùng chạm vào đều được yêu cầu khử trùng. Mỗi lớp học sẽ được sắp xếp giờ so le và có tối đa 15 người học. Bên cạnh đó, giờ ra chơi sẽ được chia theo nhiều ca để tránh việc người học tụ tập quá đông ở hành lang và sân chơi.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng, quy trình vệ sinh này không khả thi, đặc biệt là đối với các HS quá nhỏ. Celine Prier-Cheron - đại diện công đoàn và là giáo viên tại một trường tiểu học ở Eure-et-Loir (Pháp), chia sẻ: “Làm sao để bạn giải thích với trẻ em ở trường mẫu giáo rằng, chúng phải giơ tay để lấy đồ vật hoặc nói chuyện với một người bạn trong khi vẫn phải tôn trọng các quy tắc về khoảng cách? Chúng ta không thể áp dụng quy trình này, đặc biệt là ở các trường mẫu giáo. Nếu chúng ta phải khử trùng đồ vật mỗi khi trẻ cầm vào chúng, thì điều đó sẽ là không thể”.

Trong khi đó, Liên đoàn Phụ huynh Pháp FCPE đã đăng tải trên Twitter rằng, nhiều phụ huynh chưa muốn cho con đi học. “Đó là những gì các thành viên của chúng tôi đang nói, nhưng rõ ràng họ cũng chịu sự ràng buộc từ chủ lao động. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều điều không chắc chắn”, thông báo cho hay.

Mặc dù đã mở cửa lại trường học, các nhà khoa học ở Đức nhận định, trẻ em bị nhiễm Covid-19 cũng có thể truyền bệnh như người trưởng thành và do đó khuyến cáo người dân thận trọng.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về những người nhiễm bệnh và thấy rằng, lượng virus ở trẻ em không khác so với ở người lớn. Christian Drosten - nhà virus học và chuyên gia về Covid-19 tại Đức, cho biết việc mở lại các trường học với giả định trẻ em ít có khả năng lây truyền virus là quan điểm không chính xác.

“Kết quả cuối cùng vô cùng rõ ràng. Trẻ em không có nồng độ virus trong đường hô hấp quá khác so với người lớn”, nhà khoa học này nhấn mạnh.

Lothar Wieler - người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh hàng đầu của Đức, Viện Robert Koch, nhận định trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bệnh, tương tự người trưởng thành. “Họ có thể nhiễm bệnh, có thể bài tiết virus và có thể lây nhiễm cho người khác”, ông Wieler nói.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ