Nhiều quốc gia lo ngại mở cửa trường học khiến Covid-19 lây lan hơn

Nhiều quốc gia lo ngại mở cửa trường học khiến Covid-19 lây lan hơn

Hầu hết các ca mắc Covid-19 ở trẻ em đều nhẹ nhưng những nghiên cứu cho rằng trẻ em có thể đóng vai trò chính trong việc lây truyền virus từ người này sang người khác, đặc biệt là cho người lớn dễ bị tổn thương, đồng thời cho rằng việc tiếp tục đóng cửa trường học thêm một thời gian có thể ngăn chặn được virus.

Một nghiên cứu được tiến hành ở Trung Quốc và công bố trên tạp chí Khoa học vào tuần trước cho rằng tiếp tục đóng cửa trường học có thể giảm số ca mắc và làm chậm đại dịch.

Các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, Boston và Italy đã thực hiện các cuộc khảo sát liên hệ tại Vũ Hán và Thượng Hải.

Họ ước tính rằng việc loại bỏ tất cả tương tác bình thường ở tất cả các trường học của trẻ em từ 14 tuổi trở xuống có thể dẫn đến giảm số ca mắc mới trung bình mỗi ngày khoảng 42%, trong khi đó giảm tiếp xúc của trẻ em với những người thường gặp trong thời gian nghỉ có thể giảm số ca mắc mới xuống 65%.

Các nhà nghiên cứu cho biết, “nhìn chung các chính sách đóng cửa không đủ để ngăn chặn toàn bộ dịch Covid-19, nhưng chúng có tác động đến hoạt động của dịch và khả năng của bệnh viện”.

Công bố trên cho rằng trẻ em từ 0-14 có khoảng 1/3 khả năng bị nhiễm Covid-19 so với người lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nghiên cứu trên không đủ dữ liệu đáng tin cậy.

Theo một nghiên cứu ở Thâm Quyến, phía đông nam Trung Quốc và được công bố trên tạp chí Lancet của Anh hồi tháng 4, trẻ em có cùng nguy cơ mắc Covid-19 như những người khác nhưng hiếm khi có triệu chứng nặng.

Một nghiên cứu khác đăng trên mạng Nghiên cứu Zoonotic của Đức trong tháng 4 nói rằng trẻ em ít bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nhưng ko nói rõ khả năng bị nhiễm thấp hơn. Các chuyên gia cho rằng công bố này không được xem xét các yếu tố như nhau nên có những vấn đề về phương pháp ảnh hưởng tới việc đưa ra kết luận.

Mặc dù những dữ liệu có sẵn bị giới hạn nhưng ông Clarke nhất trí rằng các nước nên cẩn thận trong việc mở cửa lại các trường.

“Ở giai đoạn này, khi chúng ta chưa biết đủ về sự nhạy cảm của trẻ em trong việc bị lây và lan truyền virus, chúng ta nên rất thận trọng” – ông nói.

Nhiều quốc gia lo ngại mở cửa trường học khiến Covid-19 lây lan hơn ảnh 1
HS Đan Mạch trở lại trường ngày 15/4

Các nước như Trung Quốc, Đan Mạch và Israel đã mở cửa trường học và nhiều nơi khác đang làm điều tương tự. Nước Anh được cho là sẽ mở cửa trở lại vào ngày 1/6 nhưng ông Clarke nói rằng “còn quá sớm để mở cửa trường học trở lại ở giai đoạn này” đối với nước Anh, vì nó có thể thúc đẩy một làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Ông Clarke lưu ý rằng nghiên cứu trên tạp chí Khoa học xem xét giãn cách xã hội nhiều hơn các tác động của những biện pháp như khử trùng mà nhiều trường đang thực hiện để đón HS trở lại.

Ví dụ ở Đan Mạch, các phòng học được làm sạch sâu, bàn ghế được đặt cách xa và trẻ em được dạy ngoài trời khi có thể.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ