Bắc Ninh: Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng

GD&TĐ - Trần Đức Nhân mua một tài khoản cấp trên sau đó chia nhỏ các tài khoản để bán cho những người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng Trần Đức Nhân. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Đối tượng Trần Đức Nhân. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 3/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan CSĐT cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Gia Bình vừa phá chuyên án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp với 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Trần Đức Nhân (SN 1986, trú tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) cầm đầu. Theo cơ quan chức năng, số tiền đánh bạc liên quan đế vụ việc là hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài Trần Đức Nhân, danh tính 3 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đáng bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm Hoàng Đình Hiếu (36 tuổi, trú tại thị trấn Gia Bình); Nguyễn Văn Long (30 tuổi, trú tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình) và Bùi Quốc Khánh (24 tuổi, trú tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ).

Bước đầu, Trần Đức Nhân khai nhận, từ đầu tháng 6 đến nay khi có giải bóng đá Euro 2020, đối tượng đã mua 1 tài khoản cấp trên trên trang web FIKA88.com và WABI88.com để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

3 đối tượng khác có liên quan đến vụ án bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
3 đối tượng khác có liên quan đến vụ án bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Từ tài khoản cấp trên này, Nhân chia các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá Euro 2020 trên 2 trang "mạng con". Để cá cược kết quả bóng đá, các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quy ước của 1 điểm = 1 USD.

Trong đó, 1 USD được Nhân mua với giá 8.000 đồng và bán cho các con bạc với giá 20.000 đồng. Sau mỗi trận bóng đá, vào thứ 2 hàng tuần các đối tượng sẽ gặp Nhân để thanh toán tiền thắng, thua.

Trong quá trình đấu tranh với đối tượng, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn do các đối tượng đánh bạc trên mạng web bảo mật cao, máy chủ nước ngoài nên khó khăn trong việc khai thác, thu thập dữ liệu. Các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng nên khó xác định nhân thân lai lịch…

Theo cơ quan chức năng, tính từ đầu tháng 6 đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá do Nhân quản lý lên tới hơn 20 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra, đã thu giữ nhiều điện thoại, laptop, máy tính, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ