Bạc Liêu: Bắt băng cướp táo tợn trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) vừa bắt 3 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp táo tợn trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp.

Hung khí của băng cướp bị công an thu giữ
Hung khí của băng cướp bị công an thu giữ

Vào đầu tháng 1/2019, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được tin của người dân trình báo trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn các huyện Phước Long, huyện Hồng Dân và Thị xã Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu thường xuyên bị cướp giật.

Đối tượng Nguyễn Vũ Phong được xác định cầm đầu băng cướp
Đối tượng Nguyễn Vũ Phong được xác định cầm đầu băng cướp 

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 8/1, chị N.T.A.L (29 tuổi, ngụ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe mô tô BKS 94F1-119.91 chở 2 giỏ nấm rơm lưu thông trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, từ địa phận xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) về Cà Mau.

Khi đến cầu Cây Điệp (thuộc ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A, TX Giá Rai, Bạc Liêu) chị L. bị 2 đối tượng đi trên xe gắn máy ép sát vào lề. Đối tượng ngồi phía sau cầm cây roi điện khống chế chị L. giật túi xách có 2 triệu đồng cùng với 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ cá nhân khác rồi điều khiển xe chạy thoát hướng về Cà Mau.

Đối tượng Nguyễn Thái Nguyên
 Đối tượng Nguyễn Thái Nguyên

Vào ngày 11/1, chị T.T.N (32 tuổi, ngụ xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) điều khiển xe gắn máy chở chị T.T.L (30 tuổi) đi trên Quản lộ Phụng Hiệp về hướng Cà Mau. Khi xe đến cầu Chủ Chí (địa phận huyện Phước Long, Bạc Liêu) thì bị một nhóm thanh niên chạy xe lạng lách ép vào lề. Một đối tượng cầm dao doạ nạn nhân giật mất túi xách và sợi dây chuyền.

Trung tá Hoàng Ngọc Đạo - Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, ban chuyên án nhận đinh các vụ cướp trên có vũ khí nên triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Đối tượng Lê Văn Sơn
 Đối tượng Lê Văn Sơn

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Thái Nguyên (29 tuổi, ngụ ấp Phước Lệ A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng); Nguyễn Vũ Phong (27 tuổi) và Lê Văn Sơn (34 tuổi), cùng ngụ khóm 2, Phường Hộ Phòng, TX Giá Rai (Bạc Liêu).

Ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu băng cướp là Nguyễn Vũ Phong. Trong quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của 3 đối tượng lực lượng chức năng thu được hàng chục viên đạn loại sử dụng cho súng AR15 cùng nhiều dao, ống tuýp cùng các tang vật khác.

Tang vật các vụ cướp được thu giữ
Tang vật các vụ cướp được thu giữ

Được biết, đối tượng Phong có 3 tiền án và mới ra tù, Phong rủ đối tượng Sơn cùng Nguyên đi cướp trên tuyến đường trên.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).