Bắc Giang vinh danh "Nhà giáo ưu tú" và khen thưởng học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Sáng 17/8, Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15 và khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trao danh hiệu NGƯT cho các thầy giáo, cô giáo (Ảnh BBG)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn trao danh hiệu NGƯT cho các thầy giáo, cô giáo (Ảnh BBG)

Bà  Lê Thị Thu Hồng - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự và chung vui cùng ngành GD&ĐT Bắc Giang.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, ngày 1/4/2021, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 445 công nhận 917 Nhà giáo ưu tú.  

Trong đợt xét tặng danh hiệu cao quý lần thứ 15, ngành GD Bắc Giang vinh dự có 7 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Và Chủ tịch nước cũng đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT.

7 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 

Nhà giáo Nguyễn Văn Bông trong 37 năm công tác đã có 8 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cấp ngành, 2 SKKN cấp tỉnh, tiêu biểu phải kể đến là Giải pháp về “Truyền thông hộ gia đình tuyên truyền về an toàn giao thông” đã được Ban ATGT tỉnh triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Bản thân thầy đã tham gia bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi (HSG); giúp đỡ nhiều giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi (GVDG)...

Nhà giáo Phạm Thị Thanh Bình trong 23 năm công tác đã có 9 lần đạt Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở, 1 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh; 13 năm liên tục đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh, đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trực tiếp tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt kết quả cao.

Tham gia đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cấp tỉnh. Có nhiều SKKN, đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 72 SKKN cấp tỉnh, cấp bộ, 9 cấp trường, 2 cấp ngành, 1 cấp tỉnh, 1 Đề tài luận văn thạc sỹ; bồi dưỡng, giúp đỡ 7 GV trở thành GVDG cấp cơ sở, cấp tỉnh.

Trong 27 năm công tác, nhà giáo Trần Thúy Hoàn luôn tích cực học tập và đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Có 11 năm đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh, giúp đỡ 5 GVG cấp tỉnh; 11 SKKN, Đề tài (trong đó 7 đề tài cấp trường, 2 đề tài cấp ngành, 01 đề tài cấp tỉnh, 01 đề tài luận văn thạc sĩ và 01 đề tài luận án tiến sĩ).

Nhà giáo Trần Thúy Hoàn (bên phải) - Ảnh: TL
Nhà giáo Trần Thúy Hoàn (bên phải) - Ảnh: TL

Có 5 bài báo khoa học, có 2 bài báo tham gia các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế. Bồi dưỡng 38 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia. Quá trình công tác tại Văn phòng Sở GD&ĐT, đồng chí đã giúp tập thể đơn vị trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc, được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Cá nhân nhà giáo đã có 09 lần đạt CSTĐ cơ sở, 01 lần CSTĐ cấp tỉnh, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen các cấp.

Với nhà giáo Trần Thanh Hải, 35 năm công tác có 18 năm trực tiếp giảng dạy. Trong đó nhà giáo đã có 5 năm liên tục đạt GVG cấp tỉnh, 9 năm đạt CSTĐ cơ sở, 2 năm đạt CSTĐ cấp tỉnh, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, là giáo viên cốt cán cấp tỉnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ được 07 GVDG các cấp. Có 14 SKKN.

Trong cương vị cán bộ quản lý, nhà giáo đã xây dựng khối đoàn kết, xây dựng trường thành tập thể vững mạnh, đạt TTXS, được tặng 01 BKTTgCP; 04 BK Bộ GD&ĐT; 04 BKUBND tỉnh; 04 lần được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh.

Trong 36 năm công tác, nhà giáo Nguyễn Văn Nam đã có nhiều đóng góp cho ngành. Nhà giáo luôn tích cực học tập và đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy đạt hiệu quả cao, thành viên tổ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, giúp đỡ được nhiều giáo viên đạt danh hiệu GVDG các cấp. Có 13 SKKN, đề tài cấp trường, cấp ngành, cấp tỉnh nghiệm thu áp dụng.

Trong cương vị quản lý, nhà giáo xây dựng trường THPT Lạng Giang số 2 và THPT Lạng Giang số 3 trở thành những tập thể vững mạnh, liên tục 11 năm đạt trường TTXS, được nhận Bằng khen, cờ thi đua UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ. Cá nhân nhà giáo có 13 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua (11 lần đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh), trong đó năm học 217-2018 và 2018-2019 đạt CSTĐ cơ sở; có 2 năm đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh, được tặng 4 BKUBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã có 29 năm liên tục công tác trong ngành Giáo dục. Với phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả cao. Trong thời gian công tác, nhà giáo đã có 13 SKKN, đề tài (trong đó 9 SKKN cấp huyện, 01 SKKN cấp ngành, 03 SKKN cấp tỉnh); bồi dưỡng, giúp đỡ nhiều giáo viên trở thành GVDG các cấp.

Trong cương vị cán bộ quản lý, nhà giáo đã xây dựng tập thể trường liên tục đạt TTXS, 2 lần Cờ thi đua Chính phủ, nhiều BK, Huân chương Lao động ba. Cá nhân nhà giáo cũng đã có 16 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 3 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh, trong đó năm học 2017-2018, 2018-2019 đạt CSTĐ cơ sở, 2 năm GVG cơ sở, 1 năm GVG cấp tỉnh.  Đã được tặng 13 Bằng khen (1 BK TTgCP, 12 BK các bộ ngành).

Nhà giáo Vũ Thị Xuân, 32 năm công tác là 32 năm cống hiến cho sự nghiệp. Những nỗ lực của mình đã giúp nhà giáo có 16 lần đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; 3 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 8 lần đạt GVDG cấp tỉnh; 10 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 lần được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, 3 lần được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen. Nhiều sáng kiến của nhà giáo đã được Hội đồng cấp tỉnh, ngành, huyện công nhận và ứng dụng, 11 SKKN cấp tỉnh và cấp ngành, 16 SKKN cấp huyện.

Trong cương vị cán bộ quản lý, nhà giáo cũng đã xây dựng nhà trường trở thành tập thể vững mạnh với 9 năm liên tục đạt TTXS, 2 lần được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh, được TTgCP tặng BK và nhiều bằng khen của UBND tỉnh, trong đó năm học 2017-2018 và 2018-2019 trường đạt TTXS.

Nhân dịp Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Công ty Bảo Việt Bắc Giang, Công ty YoungOne Bắc Giang đã có những phần thưởng, phần quà và tài trợ tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen và các em học sinh đạt giải quốc gia năm học 2020-2021. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ