Bắc Giang tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

GD&TĐ - Sáng 13/8, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng HS, GV có thành tích xuất sắc trong kỳ thi quốc tế, chọn HSG các môn văn hóa, KHKT cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố năm học 2020-2021.

Khen thưởng em Ngô Thị Tuyết Mai - HS lớp trưởng lớp 9A1, Trường THCS Lê Quý Đôn thủ khoa môn Ngữ văn thi vào lớp 10.
Khen thưởng em Ngô Thị Tuyết Mai - HS lớp trưởng lớp 9A1, Trường THCS Lê Quý Đôn thủ khoa môn Ngữ văn thi vào lớp 10.

Ông Vũ Trí Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; ông Đặng Đình Hoan - Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang, bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang tới dự và chung vui với ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Giang

Các đại biểu dự lễ tuyên dương, khen thưởng HS, GV có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021.
Các đại biểu dự lễ tuyên dương, khen thưởng HS, GV có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cho biết, năm học 2020 -2021 tại Kỳ thi học sinh giỏi (HSG) văn hóa cấp tỉnh lớp 9, thành phố có 9 đội tuyển và 144 HS của 13/17 trường THCS của thành phố tham gia.

Kết quả năm học 2020-2021, đội tuyển HSG của thành phố có 72 HS dự thi đạt 61 giải (đạt tỉ lệ 84,72% số HS dự thi đoạt giải. Trong đó, 5 giải Nhất, 24 giải Nhì, 16 giải Ba, 16 giải KK); tiếp tục là đơn vị đứng đầu các huyện và thành phố về số lượng và chất lượng giải; có 8/17 trường THCS có học sinh đoạt giải. 

Tiêu biểu đoạt giải Nhất gồm các em: Vũ Minh Hoàng (môn Toán); Nguyễn Danh Bảo (môn Vật lí); Giáp Vũ Sơn Hà, Vũ Quang Lương (môn Hóa học); Vũ Thanh Giang (môn Ngữ văn).

Năm học 2020 -2021, TP Bắc Giang khen thưởng cho 170 HS có thành tích xuất sắc.
Năm học 2020 -2021, TP Bắc Giang khen thưởng cho 170 HS có thành tích xuất sắc.

Về kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa cấp thành phố, tổng số có 1.322 HS tham gia dự thi, có 846 HS đoạt giải chiếm 63,99%. Trong đó, 37 giải Nhất, 166 giải Nhì, 294 giải Ba và 349 giải Khuyến khích. 

Trong đó, các trường THCS Lê Quý Đôn, Ngô Sĩ Liên, Trần Phú, Tân Mỹ vẫn tiếp tục duy trì vị trí trong tốp đầu về số lượng và chất lượng giải trong kỳ thi HSG văn hóa cấp thành phố. Đặc biệt, so với năm học 2019-2020, các trường đã có sự bứt phá đáng ghi nhận trong công tác bồi dưỡng HSG như: THCS Dĩnh Kế (tăng 12 giải), THCS Hoàng Văn Thụ (tăng 7 giải).

Về cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp quốc gia, cấp tỉnh, Năm học 2020-2021 thành phố được phân bổ 3 dự án tham gia (các huyện khác được phân bổ 2 dự án). Kết quả cả 3 dự án đều đạt giải cao (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba), tiếp tục là đơn vị đứng đầu tỉnh trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

Tiêu biểu là em: Hoàng Quốc Khánh - HS Trường THCS Lê Quý Đôn, đoạt giải Nhất cấp tỉnh; các em Nguyễn Hoàng Dương, Trần Đình Hải Đăng HS Trường THCS Lê Quý Đôn, đoạt giải Nhì cấp tỉnh; các em Nguyễn Đào Phương Thúy, Lương Thùy Dương – HS trường THCS Ngô Sĩ Liên đoạt giải Ba cấp tỉnh. 

Trong đó dự án “Thang máy thoát hiểm tự hành không dùng điện” của em: Hoàng Quốc Khánh - HS Trường THCS Lê Quý Đôn đã được tỉnh lựa chọn là một trong hai dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt giải Tư.

Về cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp thành phố năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT đã tổ chức thành công cuộc thi KHKT dành cho HS trung học với tổng số 31 dự án thuộc 8 lĩnh vực của 61 em HS các trường THCS thành phố tham gia dự thi. Kết quả: có 22 dự án đoạt giải. Trong đó, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Tư. Các đơn vị tiêu biểu gồm: Trường THCS Lê Quý Đôn, Ngô Sĩ Liên, Đồng Sơn và Trần Phú.

Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Trí Hải tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho giáo viên xuất sắc.
Bí thư Thành ủy Bắc Giang Vũ Trí Hải tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho giáo viên xuất sắc.

Ngoài những thành tích nêu trên, còn có rất nhiều HS đạt những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các kì thi, hội thi cấp thành phố và cấp tỉnh

Để có được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của các em học sinh còn có sự chăm sóc nuôi dưỡng của cha mẹ, gia đình. Đặc biệt, là sự nhiệt tình đầy trách nhiệm, là trí tuệ, lòng say mê, yêu nghề của các thầy cô tham gia bồi dưỡng các đội tuyển.

Đơn cử, tại kỳ thi HSG cấp tỉnh tiêu biểu có các thầy cô: Đỗ Văn Hoàn, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bạch Thị Minh Thúy; Trịnh Thanh Huyền, Ngô Thị Mai Phương, Trần Bá Minh (trường THCS Lê Quý Đôn); Trần Văn Nin – Phó Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sĩ Liên; Lê Mạnh Hùng (trường THCS Song Mai); Hà Thị Hiền (THCS Dĩnh Kế)....

Bên cạnh đó là rất nhiều các thầy giáo, cô giáo khác đã cộng tác, chung tay tận tâm góp sức cho công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mũi nhọn của thành phố, góp phần quan trọng khích lệ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt trong toàn ngành giáo dục thành phố.

Khen thưởng em Nguyễn Thanh Bình (bên trái) HS lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vừa đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) Olympic Vật lý châu Âu.
Khen thưởng em Nguyễn Thanh Bình (bên trái) HS lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vừa đoạt Huy chương Đồng (HCĐ) Olympic Vật lý châu Âu.

Ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cho biết, để đạt được những thành tích trên là kết quả của sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của của Sở GD&ĐT, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố. Đồng thời, sự phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể và cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương; sự chăm lo, đầu tư của gia đình, xã hội; sự dày công tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cùng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các em HS. 

"Có 170 học sinh và 19 giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 -2021 được tỉnh, thành phố khen thưởng. Trong thành công của mỗi học trò, đều có bóng hình của những thầy giáo, cô giáo giỏi chuyên môn, say mê nghề nghiệp; những cán bộ quản lý nhiệt huyết, sáng tạo; đồng thời là kết quả của sự đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp quản lí giáo dục và các nhà trường...", ông Quý nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ