Bắc Giang: Phòng tập thể thao trong nhà, bể bơi hoạt động trở lại từ 9/8

GD&TĐ - Sau gần 1 tháng không phát hiện F0 trong cộng đồng, Bắc Giang cho phép các phòng tập thể dục, thể thao trong nhà và các bể bơi được hoạt động trở lại kể từ ngày 9/8...

Các bể bơi hoạt động trở lại từ 9/8  phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh tư liệu).
Các bể bơi hoạt động trở lại từ 9/8 phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh tư liệu).

Ngày 8/8, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc cho phép các phòng tập thể thao trong nhà, bể bơi được hoạt động trở lại.

Văn bản của UBND tỉnh nêu cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát chặt chẽ, đã qua hơn 28 ngày cả tỉnh không phát hiện F0 trong cộng đồng.

Để các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho phép các phòng tập thể dục, thể thao trong nhà và các bể bơi được hoạt động trở lại từ 9/8.

UBND các huyện, thành phố tổ chức các đoàn thể kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và các bể bơi về các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo hoạt động được an toàn theo quy định.    

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.