Bắc Giang trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Giang đã khẳng định vị thế tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Sở GD&ĐT Bắc Giang đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT.
Sở GD&ĐT Bắc Giang đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT.

Trong đó, đóng góp hàng nghìn học sinh giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế xếp thứ 8/63 tỉnh thành phố về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đặc biệt nhiều tấm gương các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi vươn lên tự khẳng định mình trong cuộc sống.

Khẳng định chất lượng

Trong không khí mừng vui, phấn khởi chào mừng 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), các thế hệ thầy cô, học sinh ngành GD&ĐT Bắc Giang lại hân hoan tự hào về những thành tích trong chặng đường đã qua. Đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh (1997 -2022) cùng với những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT cùng tỉnh Bắc Giang động viên, trao tặng.

Nói về kết quả nổi bật của ngành giáo dục tỉnh nhà trong những năm qua, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang phấn khởi cho biết, hiện toàn tỉnh có 761 cơ sở giáo dục (tăng 175 cơ sở giáo dục so năm 1997), đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dạy, học và đổi mới giáo dục.

Bắc Giang hiện có 704 trường chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 93,7%, 123 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong đó, 239 trường Mầm non chuẩn mức độ 1, đạt 95,2%; 217 trường Tiểu học chuẩn mức độ 1, đạt 98,6%; 215 trường THCS, TH&THCS chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 92,7%; 34 trường THPT chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt 70,8%.

Bên cạnh đó, hệ thống trường lớp được quy hoạch hợp lý, xây dựng theo hướng đạt chuẩn Quốc gia, đội ngũ nhà giáo được tăng cường về số lượng, trình độ nghiệp vụ. Chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục được duy trì, ổn định và từng bước nâng lên theo hướng thực chất và bền vững.

Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt tốt, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 99,05%; tuyển sinh vào lớp 10 các hệ đạt trên 84%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân đạt trên 95%. Học sinh đỗ và điểm trung bình thi vào các trường Cao đẳng, Đại học xếp thứ hạng cao, luôn nằm trong tốp 15 toàn quốc.

Việc triển khai Chương trình GDPT 2018 được Bắc Giang thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục ổn định và năm sau cao hơn so với năm học trước.

Về công tác giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), học sinh năng khiếu được đặc biệt chú trọng, chất lượng HSG tiếp tục được nâng cao. Từ năm 1997 đến 2022, Bắc Giang đã có tổng số 1.188 giải HSG văn hóa cấp Quốc gia (trong đó có 1 Huy chương Đồng Olympic Hóa học, 1 Huy chương bạc Olympic Toán, 2 Huy chương Bạc Vật lý quốc tế; 1 Huy chương Vàng Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương).

Riêng năm học 2021 - 2022 vừa qua, học sinh Bắc Giang đạt 66 giải, tăng 44 giải so với năm 1997, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về số lượng giải. Có nhiều tấm gương các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi vươn lên tự khẳng định mình trong cuộc sống.

Bên cạnh việc dạy và học văn hóa, ngành Giáo dục Bắc Giang cũng chỉ đạo các trường tăng cường việc giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh thông qua việc dạy lồng ghép vào các môn văn hóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Việc giáo dục văn hóa, lịch sử truyền thống và các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng luôn được các nhà trường chú trọng để tạo ra những thế hệ học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Công tác khuyến học, khuyến tài ở các cấp, các ngành được quan tâm thực hiện như xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở các cấp... góp phần động viên, khích lệ, phát huy tài năng của con em Bắc Giang.

Bên cạnh đó, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề cũng được quan tâm đầu tư và có sự tiến bộ vượt bậc, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các giáo viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các giáo viên tiêu biểu.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang – Tạ Việt Hùng cũng cho biết, với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền, Bắc Giang đã khẳng định vị thế vững chắc trong tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng GD&ĐT.

“Có thể khẳng định, để giáo dục Bắc Giang có được sự phát triển và tỏa sáng là cả hành trình vượt qua bao gian nan, vất vả. Trong đó, các yếu tố cơ bản là truyền thống hiếu học của con người Bắc Giang. Bên cạnh đó, sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành…”, ông Tạ Việt Hùng nói.

Phát triển và hội nhập sâu rộng

Vui mừng trước những thành tích ngành GD&ĐT Bắc Giang đạt được, tại hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học.

Năm học mới 2022 -2023 và những năm tiếp theo, ông Mai Sơn lưu ý ngành Giáo dục Bắc Giang cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngành Giáo dục tập trung đầu tư “3 trụ cột” là Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên –Ngoại ngữ để ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Giang phát triển và hội nhập sâu, rộng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang – Mai Sơn cũng tin tưởng năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo ngành GD&ĐT Bắc Giang sẽ tiếp tục có bước phát triển nhanh và ngày càng vững chắc.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Tạ Việt Hùng cũng cho biết, toàn ngành tiếp tục thi đua, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển giáo dục. Trong đó, tiếp tục tham mưu, xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Tạ Việt Hùng.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Tạ Việt Hùng.

“Ngành Giáo dục tích cực đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học ở các cơ sở giáo dục, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, hợp tác cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, tin học. Thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

Đặc biệt, xây dựng cơ chế thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm ở các trường đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài về công tác, cống hiến tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh là những mục tiêu của ngành giáo dục Bắc Giang trong thời gian tới...”, ông Tạ Việt Hùng khẳng định.

Với những đóng góp to lớn cho sự phát triển giáo dục, ngành giáo dục Bắc Giang dã vinh dự nhiều lần được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ đơn vị xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc thời kỳ đổi mới, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Bốn năm liền (2014, 2015, 2016, 2017), ngành Giáo dục Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua, được Bộ GD&ĐT tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc.

Đặc biệt, ngành Giáo dục Bắc Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động (hạng Nhì, hạng Nhất, hạng Ba). Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.