Huyện Việt Yên (Bắc Giang) tôn vinh 37 nhà giáo tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/11, huyện Việt Yên kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tôn vinh 37 nhà giáo tiêu biểu, tri ân nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ...

Lãnh đạo huyện Việt Yên gặp mặt tri ân nhà giáo ưu tú và nguyên lãnh đạo Phòng GD&ĐT.
Lãnh đạo huyện Việt Yên gặp mặt tri ân nhà giáo ưu tú và nguyên lãnh đạo Phòng GD&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy Việt Yên dự và chúc mừng ngành GD&ĐT. Cùng dự có ông Nguyễn Hồng Đức - Chủ tịch HĐND huyện Việt Yên, ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang, ông Nguyễn Đại Lượng - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và thầy cô giáo trên địa bàn.

Hiện toàn huyện có 71 trường học, 1 Trung tâm GDNN-GDTX và 1 trường Đại học Nông Lâm đóng trên địa bàn với 58. 810 học sinh và 1714 lớp học. 100% xã, thị trấn đã có trung tâm học tập cộng đồng. Việt Yên có tỷ lệ phòng học kiên cố toàn huyện đạt 98,33%. (cao hơn mặt bằng chung của tỉnh là 7,3).

Giai đoạn 2012 đến nay, toàn huyện Việt Yên xây mới được 1.294 phòng học, phòng chức năng hiện đại, kiên cố, 18 nhà đa năng, tổng kinh phí đầu tư trên 1.4334 tỉ đồng. Hạ tầng cơ sở CNTT được tăng cường đầu tư, 100% trường học kết nối internet phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Toàn ngành Giáo dục Việt Yên hiện có 2.153 cán bộ giáo viên, 90% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, 100 % cán bộ quản lý có trình độ lý luận chính trị, nhiều giáo viên phấn đấu đạt giáo viên giỏi các cấp. Công tác khuyến học tiếp tục phát triển rộng khắp tới các tổ dân phố, thôn, xóm, dòng họ với quỹ khuyến học trong 10 năm qua trên 50 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - Nguyễn Đại Lượng chúc mừng nhà giáo tiêu biểu.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - Nguyễn Đại Lượng chúc mừng nhà giáo tiêu biểu.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả tốt. Trong 10 năm trở lại đây có 463 học sinh đạt giải quốc gia (209 huy chương Vàng Olympic Toán, tiếng Anh; 87 Huy chương Bạc, 103 Huy chương Đồng và 64 giải Khuyến khích). Vinh dự hơn nữa lần đầu tiên học sinh của Việt Yên được Sở GD&ĐT cử đội bóng đá học sinh tiểu học dự thi toàn quốc tại Đồng Tháp lần đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay đạt huy Bạc.

Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, ngành giáo dục Việt Yên đã có 2 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Độc lập Hạng Nhì. Đặc biệt, năm học 2021-2022 trường THCS Thân Nhân Trung vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc nhân kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam và tổ chức đón nhận ngày 18/11...

Sở GD&ĐT Bắc Giang chúc mừng ngành GD&ĐT huyện Việt Yên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sở GD&ĐT Bắc Giang chúc mừng ngành GD&ĐT huyện Việt Yên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Riêng Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên 2 lần được nhận Cờ thi đua Bộ GD&ĐT đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Cờ thi đua UBND tỉnh Bắc Giang, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, ông Thân Văn Thuần - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Việt Yên đã gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã và đang cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giáo dục trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Việt Yên đề nghị ngành GD&ĐT huyện phát huy kết quả đã đạt được để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật và ý thức, trách nhiệm công dân, giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp cho học sinh. Giáo dục Việt Yên kết hợp hài hòa “dạy chữ”, “dạy người” và “dạy nghề”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hiện đại và có văn hoá...

"Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, giữ vững ổn định và nâng cao kết quả GD&ĐT Việt Yên so với Tỉnh Bắc Giang. Tập trung đầu tư, tạo điều kiện cho “3 trụ cột” Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ để ngành Giáo dục Việt Yên phát triển và hội nhập quốc tế...", ông Thân Văn Thuần lưu ý.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Việt Yên chúc mừng ngành GD&ĐT huyện Việt Yên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Việt Yên chúc mừng ngành GD&ĐT huyện Việt Yên nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhân dịp này, UBND huyện Việt Yên tri ân, chúc mừng các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nguyên lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng 37 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu của ngành giáo dục huyện Việt Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.