Trường THPT Cẩm Lý (Bắc Giang) đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/11, Trường THPT Cẩm Lý (Bắc Giang) kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền, ông Vũ Mạnh Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Cẩm Lý.
Thừa ủy quyền, ông Vũ Mạnh Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Cẩm Lý.

Ông Vũ Mạnh Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang về dự và chúc mừng nhà trường.

Cùng dự có ông Lưu Hải An - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, ông Dương Công Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cùng đại diện phòng, ban ngành, đơn vị và cán bộ quản lý, thầy cô giáo, học sinh các thế hệ nhà trường.

Trong diễn văn khai mạc, thầy Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Lý đã ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Cách đây 40 năm (ngày 25/8/1982), trường trung học bổ túc văn hóa vừa học vừa làm Lục Nam rồi chuyển đổi thành Trường phổ thông cấp II+ III Cẩm Lý - nay là Trường THPT Cẩm Lý.

Trải qua 40 năm xây dựng và từng bước trưởng thành, Trường THPT Cẩm Lý đã phát triển cả quy mô và chất lượng, trường từ 4 lớp với gần 200 học sinh đã phát triển lên 30 lớp với gần 1200 học sinh và 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất nhà trường liên tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho dạy và học.

Nhà trường có 30 phòng học kiên cố cho 30 lớp đảm bảo học 1 ca, 100% phòng học được lắp thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học. Hệ thống các phòng chức năng, nhà thi đấu, sân chơi, bãi tập đầy đủ theo tiêu chuẩn; môi trường cảnh quan nhà trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Chất lượng giáo dục được duy trì, góp phần rất lớn trong duy trì, ổn định và phát triển sự nghiệp GD&ĐT của huyện Lục Nam và tỉnh Bắc Giang. Trường THPT Cẩm Lý vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc vào tháng 2/2012.

Lãnh đạo huyện Lục Nam chúc mừng 40 năm ngày thành lập Trường THPT Cẩm Lý.

Lãnh đạo huyện Lục Nam chúc mừng 40 năm ngày thành lập Trường THPT Cẩm Lý.

Tự hào 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Cẩm Lý đã dần khẳng định mình, không chỉ là cái nôi đào tạo hàng ngàn học sinh mà còn là nơi đón nhận và rèn luyện cho bao thế hệ các thầy cô giáo (có 274 thầy cô giáo, nhân viên đã và đang công tác tại mái trường này). Các thầy cô giáo luôn thể hiện tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tận tâm tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu. Hàng năm kết quả học sinh giỏi các cấp luôn giữ vững. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 99% trở lên. Học sinh đỗ vào các trường đại học luôn tăng theo mỗi năm học.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp những thế hệ học sinh đã trưởng thành mang theo phẩm chất và tinh thần, trí tuệ và truyền thống nhà trường tới khắp mọi miền Tổ quốc để lao động, cống hiến, góp công sức xây dựng, làm giàu cho quê hương đất nước.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng 40 năm ngày thành lập Trường THPT Cẩm Lý.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng 40 năm ngày thành lập Trường THPT Cẩm Lý.

Ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, trong 40 năm qua Trường THPT Cẩm Lý nhiều lần vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang, bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, năm học 2021- 2022, Trường THPT Cẩm Lý vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Mạnh Thắng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo, thầy cô giáo đã và đang cống hiến tâm sức cho sự nghiệp cao quý - sự nghiệp “trồng người”.

Ông Vũ Mạnh Thắng chúc mừng và đánh giá cao quá trình phấn đấu và cống hiến của thầy và trò Trường THPT Cẩm Lý trong sự nghiệp giáo dục suốt 40 năm qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Vũ Mạnh Thắng đề nghị Ban Giám hiệu Trường THPT Cẩm Lý, thầy cô giáo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung đầu tư “3 trụ cột” Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ để ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Giang phát triển và hội nhập sâu rộng.

Cùng với đó là đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp, có nền nếp, trường ra trường, lớp ra lớp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là văn hóa học đường. Trường THPT Cẩm Lý tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, chú trọng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, gắn với các phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Vũ Mạnh Thắng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT cho Trường THPT Cẩm Lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ