Bắc Giang: Chung kết cấp tỉnh Cuộc thi “Tự hào Việt Nam" lần thứ IV

GD&TĐ - Ngày 12/3, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức vòng thi Chung kết cấp tỉnh Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 - 2022 với 7 điểm thi tại các huyện: Tân Yên, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Thế và TP Bắc Giang.

Học sinh Bắc Giang dự thi tại vòng Chung kết cấp tỉnh.
Học sinh Bắc Giang dự thi tại vòng Chung kết cấp tỉnh.

Tham dự vòng thi Chung kết cấp tỉnh năm học 2021 -2022, các thí sinh trải qua 2 phần thi.

Phần thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ phải trả lời 30 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Nội dung câu hỏi xoay quanh các vấn đề về  kiến thức lịch sử, văn hóa Việt Nam được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiến thức về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Đối với phần thi viết, thí sinh sẽ trả lời 1 câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra, với chủ đề về văn hóa, lịch sử dân tộc Việt Nam.

Thí sinh tự tin tại vòng thi Chung kết cấp tỉnh.
Thí sinh tự tin tại vòng thi Chung kết cấp tỉnh.

Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, Ban giám khảo sẽ chấm điểm và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Thí sinh đạt giải Nhất sẽ đại diện cho tỉnh Bắc giang tham gia dự thi vòng Chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 27/3 tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ