Bắc Giang: Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 Chương trình mới

GD&TĐ - Hội thảo giúp cán bộ quản lý, giáo viên nhìn tổng quan, rõ hơn về quan điểm biên soạn, nội dung kiến thức, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh trong từng bộ sách của các môn học...

Điểm cầu tại Sở GD&ĐT Bắc Giang.
Điểm cầu tại Sở GD&ĐT Bắc Giang.

Chiều 7/3, Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa (SGK) lớp 3 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bà Đào Thị Hường -  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT dự tại điểm cầu của Sở.

Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học; điểm cầu các nhà xuất bản có đại diện lãnh đạo nhà xuất bản, đại diện Tổng Chủ biên, Chủ biên, tác giả các SGK lớp 3; điểm cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố có lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học, đại diện cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 3 của các cơ sở giáo dục tiểu học và một số điểm cầu cá nhân (đối với cán bộ, giáo viên thuộc diện F0, F1).

Hội thảo tập trung giới thiệu về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống; sách Tiếng Anh lớp 3 gồm: Global Success (Hoàng Văn Vân), Phonics - Smart (Lê Hoàng Dũng), English Discovery (Trần Thị Lan Anh), i- Learn Smart (Võ Đại Phúc), Extra and Friend (Võ Đại Phúc), Wonderful World (Nguyễn Thu Lệ Hằng), SGK Tin học 3 của NXB Đại học Vinh và Bộ sách Cánh Diều.

Trước khi diễn ra Hội thảo, 100% cơ sở giáo dục tiểu học trong tỉnh đã được Sở GD&ĐT phối hợp với các nhà xuất bản cung cấp bản mềm 43 SGK lớp 3 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 438 (ngày 28/1/2022) sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023.

Một số hình ảnh bản mẫu SGK lớp 3 cho năm học 2022 -2023.
Một số hình ảnh bản mẫu SGK lớp 3 cho năm học 2022 -2023.

Tại Hội thảo, đại diện tác giả SGK đã giới thiệu một số nội dung: Mục tiêu biên soạn bộ SGK lớp 3, cấu trúc sách và cấu trúc bài học mỗi môn học, cách thiết kế hoạt động giúp phát triển năng lực học sinh, các hoạt động giảng dạy theo từng bài học khác nhau trong SGK lớp 3, các trò chơi giúp học sinh học củng cố kiến thức, hứng thú học tập và kiểm tra đánh giá học sinh. Các tác giả SGK cũng chia sẻ về quá trình biên soạn, những điểm nổi bật của bộ sách cũng như việc triển khai thực nghiệm bộ sách. 

Đặc biệt, các sách đều có bộ học liệu điện tử đi kèm để hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy học. Các tác giả khẳng định sẽ đồng hành cùng các cơ sở giáo dục tiểu học trong việc tập huấn giáo viên cũng như cùng giáo viên tháo gỡ các khó khăn nếu có trong quá trình dạy học. Hội thảo giới thiệu SGK lớp 3 đã được đội ngũ CBQL và giáo viên cơ sở giáo dục tiểu học trong tỉnh đánh giá cao.

Cô giáo Trần Thị Duyên - Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên bày tỏ, Hội thảo giúp giáo viên nhận thấy các SGK lớp 3 mới được biên soạn theo mô hình hiện đại, thể hiện rõ triết lý từng quyển sách. 

Với sự giới thiệu lôi cuốn, dễ hiểu, ngắn gọn mà xúc tích của tác giả về từng cuốn sách, tôi thấy các bộ sách có rất nhiều điểm thú vị như vừa đảm bảo tính kế thừa ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, vừa đảm bảo tính mềm dẻo, có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho GV đổi mới phương pháp giảng dạy hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất học sinh”. Ngoài ra, sách mới viết rõ ràng, rành mạch, hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy, giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, sách mới có bộ học liệu điện tử đi kèm giúp giảm nhẹ gánh nặng lên giáo viên mỗi giờ lên lớp, tăng cường tương tác, hiệu quả dạy học hơn nữa.

Còn cô Chu Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng) thì cho biết, tới đây Nhà trường tổ chức cho toàn thể các thầy cô giáo được tiếp cận từng cuốn sách một cách cụ thể, chi tiết.

Đồng thời, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, căn cứ vào đặc điểm tình hình học sinh của nhà trường để đề xuất lựa chọn bộ sách phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.