Bắc bộ chuyển rét, cảnh báo mưa dông diện rộng

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Phía Bắc, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, trời chuyển rét.

Bắc bộ chuyển rét, cảnh báo mưa dông diện rộng

Dự báo từ ngày 20/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ ngày mai ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, từ chiều tối và đêm mai ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hà Nội có mưa rào và dông; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 20/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ ngày 21/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.