Campuchia tuyên bố xung đột biên giới kết thúc

GD&TĐ - Giới lãnh đạo Phnom Penh ngày 29/7 tuyên bố, xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã kết thúc, 2 bên đã tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn.

Campuchia tuyên bố xung đột biên giới kết thúc

Theo thông tin của hãng Tân Hoa Xã Trung Quốc ngày 29/7, Quân đội Thái Lan sáng ngày 29/7 cho biết, mặc dù Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở một số địa điểm, nhưng phía Thái Lan vẫn đang nỗ lực tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy tiền tuyến của cả hai bên, sự kiện đã bị hoãn lại đến 10 giờ sáng giờ địa phương.

Sáng ngày 29/7, Tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã ra tuyên bố cho biết, chính quyền Bangkok đã thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc biên giới Thái Lan-Campuchia, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Vào sáng sớm ngày 29/7, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã xác nhận qua mạng xã hội rằng, lệnh ngừng bắn đã được thực hiện ở mọi khu vực dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

“Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi thời hạn ngừng bắn có hiệu lực, phía Thái Lan vẫn phát hiện phía Campuchia tiến hành các cuộc tấn công vũ trang vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Thái Lan”, tuyên bố cho biết.

Theo thông báo trước đó của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sau nửa đêm ngày 28/7, một khu vực dọc biên giới đã bị phía Campuchia quấy rối, dẫn đến giao tranh tiếp diễn cho đến sáng ngày 29/7.

Ngoài ra, các cuộc đụng độ cũng xảy ra ở một khu vực khác và kéo dài đến 05h30 giờ địa phương sáng ngày 29/7.

Ngược lại, cũng trong cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Người phát ngôn của Quân đội Campuchia là Trung tướng Maly Socheata cho biết, các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Campuchia và Thái Lan ở khu vực biên giới tranh chấp đã hoàn toàn chấm dứt.

Bà Socheata cho biết rằng, các cuộc đụng độ vũ trang giữa binh lính Campuchia và Thái Lan về khu vực biên giới tranh chấp đã kết thúc sau khi các nhà lãnh đạo của hai nước đồng ý ngừng bắn.

“Kết quả tích cực là tại tất cả các quân khu, không còn tiếng súng nổ nữa” - bà Socheata nói, đồng thời lưu ý rằng các chỉ huy quân sự khu vực của cả hai bên sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức vào sáng ngày 29/7 để đảm bảo lệnh ngừng bắn được thực hiện hiệu quả.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết vào sáng 29/7 rằng, tình hình biên giới Campuchia-Thái Lan đã dịu bớt sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sau 00h00 ngày 29/7.

Trong bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của mình, ông Hun Manet cho biết: “Tình hình tiền tuyến đã dịu bớt sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sau nửa đêm ngày 28/7, theo tinh thần thỏa thuận giữa Campuchia và Thái Lan tại một cuộc họp đặc biệt ở Malaysia”.

Về phía những nhà trung gian cho hòa bình, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, sau cuộc họp do ông chủ trì tại Malaysia vào ngày 28/7, các nhà lãnh đạo hai quốc gia ASEAN là Thái Lan và Campuchia đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 29/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cha mẹ và thầy cô, cần đủ dịu dàng để chờ con đi chậm, sẽ thấy điều kỳ diệu. Ảnh minh họa: ITN

Cần đủ dịu dàng để chờ con đi chậm!

GD&TĐ - Nhớ năm học trước, vào thời điểm học sinh vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT được hai ngày, một học trò trong lớp tôi từng ôn thi nhắn riêng cho tôi.