Ba trận động đất xảy ra cùng ngày, người dân Điện Biên cảm nhận rõ rung lắc

GD&TĐ - Mặc dù có tâm chấn tại Lào, song người dân tại nhiều địa phương ở Điện Biên vẫn cảm nhận rõ rung lắc, do 3 trận động đất liên tiếp xảy ra trong cùng 1 ngày.

Hình ảnh trận động đất có độ lớn 5,5 do Viện Vật lý địa cầu đo được.
Hình ảnh trận động đất có độ lớn 5,5 do Viện Vật lý địa cầu đo được.

Vào lúc 20 giờ 43 phút, ngày 24/12, người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Điện Biên (Mường Nhé, Điện Biên Đông, Mường Chà, Tủa Chùa, TP. Điện Biên Phủ…) cùng cảm nhận dư trấn do động đất gây ra. Đặc biệt đối với những nhà cao tầng cảm nhận rõ rung lắc.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất TP. Điện Biên Phủ (Viện Vật lý địa cầu): Trận động đất được xác định có độ 5,5, xảy ra tại vị trí có tọa độ 22m240 độ vĩ Bắc; 101,710 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu 10km. Đây là vị trí thuộc tỉnh Phoong Sa Ly (Lào), cách huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) khoảng 50km.  

Trước đó, vào hồi 18 giờ 24 phút 40 giây (giờ Hà Nội) và 19 giờ 37 phút 53 giây lần lượt xảy xa 2 trận, với cường độ nhẹ hơn là 3,6 và 3,9, cùng có tâm chấn tại tỉnh Phoong Sa Ly (Lào).

Cả ba trận đều chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản cho các địa phương của Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.