Đại diện Lữ đoàn 3 cho biết, cần tới 11 người phục vụ loại súng cối hiếm này, nó bắn đi những quả đạn 53-VF-864, nặng 162,7 kg (130,7 kg của vỏ, 32 kg của thuốc nổ).
Súng cối được nạp từ khóa nòng, để thực hiện việc này, nòng súng được hạ xuống vị trí nằm ngang.
Viên đạn kích thước lớn sẽ nhanh chóng làm kíp chiến đấu kiệt sức, điều này cũng ảnh hưởng đến tốc độ bắn của súng cối. Để bảo vệ vị trí bắn, binh sĩ Ukraine đã đặt các rọ đá chứa đầy đất.

Để cơ động súng cối, lữ đoàn đã phân bổ một xe bọc thép IVECO LMV, được Bỉ chuyển giao cho Ukraine.
Theo giới thiệu, tầm bắn tối đa của M-240 là 8.000 mét, “Điều này tương đương với 100 sân bóng đá”, đại diện lữ đoàn cho biết.
Loại súng cối này được Quân đội Liên Xô đưa vào sử dụng vào đầu những năm 1950. Một trong những lý do chính để tạo ra hệ thống vũ khí trên là vì nó đòi hỏi năng lực sản xuất ít hơn đáng kể so với pháo thông thường có cùng cỡ nòng.

Nhà phát triển coi sự bất tiện khi sử dụng và thời gian triển khai để sẵn sàng chiến đấu là những nhược điểm nhỏ, vì súng cối chủ yếu được sử dụng trong các đơn vị có nhiệm vụ phá hủy các pháo đài kiên cố.
Những khẩu súng cối M-240 cỡ 240 mm của Liên Xô này được đưa vào sử dụng trong quân đội Ukraine từ năm 2022, trước đó chúng chỉ được nhìn thấy trong bảo tàng. Phiên bản tự hành hóa của M-240 chính là tổ hợp 2S4 Tyulpan nổi tiếng.