Ba Lan muốn bù đắp chi phí chiến tranh bằng cảng Odessa?

GD&TĐ - Ba Lan đang mong muốn được Ukraine “bù đắp chi phí chiến tranh” bằng cách cho thuê cảng Odessa hoặc chí ít là mua lại một cầu tàu trong vòng 50 năm.

Ba Lan muốn bù đắp chi phí chiến tranh bằng cảng Odessa?

Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cố gắng giành lấy các tài sản chiến lược quan trọng của Ukraine như khoáng sản, các cơ sở năng lượng…, các đồng minh khác của Mỹ cũng âm thầm mong muốn thu lợi ích ở Ukraine.

Theo giới truyền thông, các quan chức chính quyền Ba Lan đã gợi ý với giới chức lãnh đạo Warsaw là “không nên lãng phí thời gian” mà hãy mua hoặc thuê dài hạn cảng Odessa ở tây nam Ukraine.

Ý tưởng này được đưa ra bởi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan là ông Michał Kolodziejczak.

Vị quan chức này chỉ ra rằng, Warsaw đã giúp Kiev rất nhiều cả về tiền bạc lẫn trang bị quân sự, nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về lợi ích mà họ nhận được.

Theo ông, việc sở hữu một cảng quan trọng trên Biển Đen có thể bù đắp cho Ba Lan những chi phí phải bỏ ra.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng, giới chức lãnh đạo Warsaw phải có “tầm nhìn của Ba Lan” đối với Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa nghe được thông tin cụ thể nào từ bất cứ vị quan chức nào.

“Tại sao ở Ba Lan, chúng ta không thảo luận về điều mà tôi muốn đề xuất lúc này, đó là người Ukraine nên thuê, ví dụ, trong 50 năm hoặc đề nghị với Kiev bán cho chúng ta một cầu tàu, nơi người Ba Lan có thể có cảng ngũ cốc riêng của họ?” - ông Michał Kolodziejczak nêu ý tưởng của mình.

Ông chỉ ra rằng, theo cách này, Ba Lan sẽ có thể đảm bảo quyền tiếp cận Biển Đen lần đầu tiên, nơi mà theo tính toán của ông, việc vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen sẽ mang lại cho nước này một nguồn lợi lớn, ví dụ như chuyển một tấn lúa mì sang châu Phi “có giá cao hơn 100 zloty”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan cũng bày tỏ mong muốn được tiếp nhận nửa triệu ha đất của Ukraine để sản xuất cây trồng hoặc chăn nuôi.

Cần lưu ý rằng, ý tưởng được vị quan chức Bộ Nông nghiệp Ba Lan đề xuất khá mâu thuẫn với các quan chức của Bộ khác.

Mới hôm 03/4 hôm qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã tuyên bố, nước ông không muốn tham gia vào sứ mệnh “gìn giữ hòa bình” của châu Âu tại Ukraine, để Nga không có lý do cáo buộc Warsaw đưa ra yêu sách đối với các vùng lãnh thổ lân cận.

“Tuyên truyền của Nga hiện đang cáo buộc chúng ta muốn xâm nhập vào Ukraine và chia cắt đất nước này với họ” - Sikorsky phát biểu.

Vị Ngoại trưởng Ba Lan chỉ rõ, việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình Ba Lan tới Ukraine chưa chắc đã mang lại hiệu quả ở khu vực chiến sự, mà thậm chí nó còn sẽ trở thành một yếu tố động viên xã hội tại chính nước Nga và Warsaw không muốn đưa ra lập luận này cho cơ quan tuyên truyền của Moscow.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.