Ba Lan lắp khí tài đặc biệt sau tuyên bố của ông Medvedev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố, nước này đã triển khai hệ thống chống tăng đặc biệt trên tuyến đường đến Nga và Belarus.

Xe tăng Leopard 2 của Ba Lan.
Xe tăng Leopard 2 của Ba Lan.

Trong bài viết được đăng tải trên trang Twitter cá nhân ngày 24/2, ông Mateusz Morawiecki xác nhận:

"Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp an ninh phòng ngừa hiểm họa bị tấn công từ đường bộ hướng Nga và Belarus.

Đây là một phần trong chiến lược phòng thủ đặc biệt và răn đe của chúng tôi. Các hệ thống công sự đầu tiên đã được xây dựng ở biên giới với khu vực Kaliningrad của Nga", ông Mateusz Morawiecki viết.

Đăng kèm với thông tin trên là một số bức ảnh về cái gọi là hệ thống chống tăng đặc biệt của Ba Lan. Đó là những khối bê tông và những thanh kim loại cỡ lớn được tạo hình theo kiểu lông của con nhím.

Việc Ba Lan triển khai hệ thống phòng thủ trên tuyến biên giới với Nga được thực hiện gần như ngay sau tuyên bố của ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga về khả năng điều động quân đội đến sát biên giới láng giềng của Moscow.

"Nếu Nga không giành được chiến thắng, Ukraine có thể kích động một cuộc xung đột mới trên thế giới. Đó là lý do Nga cần đạt được toàn bộ mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, để đẩy lùi các mối đe dọa ra xa nhất có thể, thậm chí tới sát biên giới Ba Lan nếu cần", ông nói.

Ba Lan, thành viên của NATO rất 'tích cực' trong việc chống Nga, là quốc gia ủng hộ nhiệt thành Ukraine trong cuộc xung đột với Moscow.

Nước này cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, đồng thời là cửa ngõ tập kết hàng viện trợ quân sự phương Tây chuyển cho Kiev.

Một trong những vũ khí hạng nặng nhất mà Warszawa vừa chuyển cho Kiev chính là những cỗ tăng Leopard 2.

"Bốn chiếc xe tăng Leopard đầu tiên của Ba Lan đã có mặt tại Ukraine hôm nay", Bộ trưởng Quốc phòng Mateusz Morawiecki nói hôm 24/2.

Ba Lan là quốc gia đầu tiên muốn chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ngày 26/1, Ba Lan thông báo chuyển cho Ukraine 14 chiếc Leopard 2A4 cùng 60 xe tăng đã hiện đại hóa của nước này.

Cũng trong tháng 1/2023, Đức thông báo chuyển 14 chiếc Leopard 2 cho Ukraine và chấp thuận cho các nước khác làm điều này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi đồng minh chuyển ngay xe tăng Leopard 2 tới Ukraine nếu có sẵn.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận phương Tây tới nay chỉ tập hợp được nửa tiểu đoàn Leopard 2A6, gồm 14 xe tăng của Đức và ba chiếc của Bồ Đào Nha. Tiểu đoàn còn lại sẽ có biến thể Leopard 2A4 cũ hơn, trong đó Ba Lan đóng góp chính.

Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ ba được phát triển hồi thập niên 1970 cho quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120mm, mang giáp rỗng để đối phó đạn xuyên giáp nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp.

Điều đặc biệt là trên tất cả các cỗ tăng loại này được chuyển đến Ukraine đều không được trang bị Hệ thống phòng vệ chủ động (APS) khiến chúng dễ trở thành nạn nhân khi phải đối đầu với những vũ khí chống tăng thế hệ mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt phiên bản đang được biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ