Siêu tàu ngầm mang 200 đạn siêu thanh chính thức hoạt động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Với những khả năng đặc biệt của mình, Imperator Alexander III được đánh giá là tàu ngầm có khả năng tấn công đáng sợ hàng đầu thế giới.

Tàu ngầm chiến lược lớp Borei-A của Nga.
Tàu ngầm chiến lược lớp Borei-A của Nga.

Trong bài phát biểu hôm 23/2 nhân Ngày Người bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược Hải quân sẽ đạt 100% sau khi tàu ngầm hạt nhân Imperator Alexander III được biên chế và thêm 3 tàu cùng lớp nữa sẽ gia nhập hạm đội trong thời gian tới.

"Với việc tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân chiến lược Emperor Alexander III vào Hải quân, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân sẽ đạt 100%.

Trong những năm tới, sức mạnh chiến đấu của hạm đội Nga còn được bổ sung bằng ba tàu nữa cũng thuộc dự án này", ông Putin nói.

Tổng thống Putin lưu ý rằng các tàu ngầm chiến lược của Nga đang được thiết kế và chế tạo có nhiều đặc điểm độc nhất vô nhị. Cùng với tàu ngầm, những chiến hạm mới cũng được trang bị hệ thống định vị, liên lạc và siêu âm hiện đại, được trang bị vũ khí có độ chính xác cao và các hệ thống robot.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh tàu cỡ nhỏ được trang bị tên lửa Grad Sviyazhsk cũng là một dự án thế hệ mới mang trong mình khả năng tấn công đáng sợ.

Imperator Aleksandr III là tàu ngầm thuộc Đề án 995A Borei-A. Tàu có lượng giãn nước 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt tới 56km/h và tầm hoạt động không giới hạn.

Tàu ngầm chiến lược Borei-A được cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, giảm độ ồn cũng như tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ đưa vào trang bị ít nhất 8 tàu ngầm lớp Borei, gồm ba chiếc nguyên bản và 5 tàu Borei-A.

Đánh giá về Imperator Aleksandr III và những chiếc cùng lớp, kênh CNBC cho biết, đây là chiếc tàu ngầm thuộc thế hệ 4 của Hải quân Nga. Mỗi chiếc tàu này có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava hoặc vũ khí siêu thanh.

Khi không mang SLBM, một chiếc tàu ngầm có thể phóng đi tới 200 tên lửa siêu thanh, và rõ ràng đây là mối đe dọa mà cho đến nay Mỹ chưa đủ sức ngăn chặn. Như vậy, cùng với Yasen, tàu ngầm Borei-A là những quái vật đại dương mới nhất và tối tân nhất của Nga đang khiến đối thủ lo lắng.

Sức mạnh của tàu dựa trên hệ thống vũ khí chủ lực là tên lửa Bulava và tên lửa siêu thanh Zircon. Ngoài ra, tàu Borei-A còn có 6 ống phóng ngư lôi 533mm cùng hệ thống tên lửa chống ngầm tiên tiến RPK-2 Viyuga.

Là tàu ngầm hạt nhân mới nhất trong lớp Borei-A, chính vì thế, Imperator Aleksandr III thừa hưởng những công nghệ hàng hải mới nhất và tối tân nhất của Nga, tạo ra một sức mạnh đáng gờm trước bất kỳ đối thủ nào.

Tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân cùng với động cơ tuốc bin khí và hệ thống chân vịt tối tân giúp cho nó có thể đạt tốc độ tối đa 54km/h dưới mặt nước, lặn sâu 450m, tầm hoạt động không giới hạn.

Trong thời gian tới, Nga vẫn tập trung vào phát triển thêm các tính năng mới cho tàu ngầm lớp Borei-A đồng thời phác thảo về tàu ngầm thế hệ thứ 5 lớp Borei-B cũng đang thành hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ