Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

GD&TĐ - Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài: (Ảnh: VT)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Minh Hoài: (Ảnh: VT)

Sáng 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại trụ sở Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo Quyết định, Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

a16.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Trung ương chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: VT)

Trước đó, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Bộ Chính trị phân công thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội khóa I.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Công nghệ Nanyang sẽ kỷ luật sinh viên gian lận.

Singapore kiểm tra 'chặt' hồ sơ du học

GD&TĐ - Giới quan sát cho rằng cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt và thứ hạng cao của NUS và NTU là những yếu tố thúc đẩy tình trạng gian lận.

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Khi quyền lực đã cạn kiệt

GD&TĐ - NATO ngày nay chỉ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, nhưng thực tế không còn khả năng đối đầu với Nga về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí.