Australia chính thức đặt mua hàng loạt khinh hạm tàng hình tối tân từ Nhật Bản

GD&TĐ - Australia đã ký hợp đồng mua 3 khinh hạm đa năng đầu tiên cho Hải quân Hoàng gia, do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật Bản chế tạo.

Australia chính thức đặt mua hàng loạt khinh hạm tàng hình tối tân từ Nhật Bản

Thông báo này được Chính phủ Australia đưa ra. Thỏa thuận này đánh dấu thương vụ bán tàu chiến mới đầu tiên của Nhật Bản ra nước ngoài kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu vũ khí kéo dài 80 năm mà nước này bị áp đặt sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Đây là phiên bản hiện đại hóa của khinh hạm đa năng lớp Mogami (NewFFM). Hải quân Hoàng gia Australia dự kiến ​​sẽ nhận chiếc đầu tiên vào năm 2029.

Chính phủ Nhật Bản đã cho phép Tập đoàn MHI hợp tác với Australia để cùng phát triển và sản xuất các chiến hạm mới nhằm tham gia đấu thầu vào năm 2024. MHI đã cạnh tranh với Thyssenkrupp Marine Systems của Đức - công ty đã chào bán dự án MEKO A-200 của mình nhưng không thành công.

Tổng cộng Australia dự định mua 11 chiến hạm đa năng thế hệ mới để thay thế 8 khinh hạm lớp Anzac đã cũ được đưa vào biên chế những năm 1990 - 2000. Theo kế hoạch, 3 tàu đầu tiên sẽ được đóng tại Nhật Bản và 8 chiếc còn lại sẽ được chế tạo tại xưởng đóng tàu Henderson ở Tây Australia.

Việc mua sắm các tàu này phù hợp với kế hoạch của Australia nhằm tăng gấp đôi hạm đội tàu chiến mặt nước sau khi xem xét lại cơ cấu của Hải quân vào năm 2024.

vitse-prem-yer-ministr-i-ministr-oborony-richard-marles-razom-z-ministrom-oborony-yaponiyi-koyidzumi-shindziro-pidpysuyut-ugodu-18-kvitnya-2026foto-uryad-avstraliyi.jpg
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro ký kết thỏa thuận vào ngày 18/4/2026.

NewFFM là phiên bản kế nhiệm được hiện đại hóa sâu rộng của khinh hạm lớp Mogami. Tàu được mở rộng kích thước và trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn nhiều so với bản cơ sở.

Con tàu mới dài hơn 9m và có lượng giãn nước tăng từ 3.900 lên 4.880 tấn, cho phép trang bị nhiều vũ khí hơn và nâng cao khả năng sống sót. Tốc độ tàu vẫn giữ ở mức 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động sẽ đạt 10.000 hải lý.

Chiến hạm này sẽ mang theo hệ thống phóng thẳng đứng VLS Mk 41 với 32 ống, có khả năng bắn tên lửa phòng không SM-2/SM-6 và tên lửa chống tàu ngầm, đồng thời cũng có thể tích hợp xuồng không người lái để rà phá thủy lôi và trinh sát.

Giống như các tàu thuộc dự án Mogami cơ bản, NewFFM dự kiến ​​sẽ sử dụng pháo 127mm Mk 45 Mod 4, cũng như 8 bệ phóng tên lửa chống hạm.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ