Trong hồ sơ được Apple gửi lên Văn phòng sáng chế và Đăng ký nhãn hiệu Mỹ với tựa đề “Mức độ bảo mật và thiết lập tài khoản dựa trên xác định vị trí”, Apple đã mô tả một hệ thống bảo mật mới kết hợp giữa phần cứng và phần mềm để tự động điều chỉnh giao diện người dùng và thiết lập trên thiết bị dựa trên vị trí hiện tại của iPhone.
Ý tưởng của Apple là cho phép iPhone nhận diện vị trí hiện tại của người, như tại nhà, tại nơi làm việc hay tại nơi công cộng... từ đó hệ thống sẽ tự động điều chỉnh mức độ bảo mật để phù hợp. Ví dụ một người dùng có thể sử dụng dạng mật khẩu 4 chữ để mở khóa thiết bị của mình khi sử dụng tại nhà, tuy nhiên, khi sử dụng thiết bị tại nơi công cộng, iPhone sẽ yêu cầu người dùng sử dụng chức năng bảo mật vân tay để mở khóa và truy cập thiết bị.
Apple đã và đang rất tích cực trong việc cải thiện khả năng bảo mật trên iPhone trong những năm qua. Năm ngoái, Apple đã tích hợp thêm cảm biến vân tay trên iPhone 5S để sử dụng dấu vân tay làm “khóa” để mở thiết bị thay vì mật khẩu.
Tháng 3 vừa qua, một bằng sáng chế khác của Apple được xuất bản cho thấy “quả táo” đang nghiên cứu một hệ thống cho phép người dùng đồng bộ hóa dữ liệu trên tất cả các thiết bị, bao gồm laptop, smartphone, máy tính bảng... bằng một dữ liệu sinh trắc học chung, chẳng hạn như dấu vân tay.
Tuy nhiên có vẻ như Apple không phải là hãng duy nhất muốn xây dựng cơ chế bảo mật dựa trên vị trí, mà Google cũng bắt đầu chú ý đến tính năng này.
Tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I/O diễn ra hồi tháng trước, Google cũng đã nhắc đến tính năng tương tự dành cho nền tảng Android L mà hãng đã giới thiệu, trong đó cho phép người dùng có thể thay đổi cơ chế bảo mật trên smartphone dựa trên thiết bị, khi họ sử dụng thiết bị tại nhà hoặc sử dụng gần một đồng hồ thông minh sử dụng nền tảng Android Wear đã được đồng bộ hóa từ trước.