Apple sẽ đặt tên thế nào cho 3 mẫu iPhone mới?

GD&TĐ - Apple sẽ ra mắt iPhone mới vào mùa thu tới, vâng, điều này hầu hết ai cũng biết. Nhưng Apple vẫn chưa tiết lộ gì về các model iPhone mới này.

Apple sẽ đặt tên thế nào cho 3 mẫu iPhone mới?

Mặc dù vậy, các tin đồn vẫn liên tục được chia sẻ và mọi nguồn tin đều đồng thuận rằng Apple sẽ tung ra 3 mẫu iPhone mới trong năm nay.

Ba mẫu iPhone mới dự kiến là một phiên bản iPhone X nâng cấp màn hình 5.8 inch OLED, một phiên bản iPhone X 6.5 inch OLED và một phiên bản có giá thấp hơn dùng màn hình LCD 6.1 inch.

Đã có nhiều báo cáo về màn hình, kích thước, giá bán, tính năng của các mẫu iPhone mới nhưng một câu hỏi lớn mà vẫn chưa có câu trả lời đó là: Apple sẽ gọi những “đứa con” này là gì?

Apple sẽ đặt tên thế nào cho 3 mẫu iPhone mới?

Chúng ta cùng thảo luận xem sẽ có những câu trả lời nào cho câu hỏi trên nhé!

Đối với tên gọi iPhone mới, Apple đã thực sự đi theo một hướng khác. Trong năm 2017, Apple ra mắt iPhone 8 và iPhone 8 Plus cùng với một mẫu iPhone “10” – được gọi là iPhone X.

Lý do Apple đưa ra rằng: iPhone 8 là sự kế thừa của các mẫu iPhone trước đó, trong khi iPhone X sẽ là một chiếc iPhone mở đầu cho một thập kỷ phát triển tiếp theo, CEO Tim Cook chia sẻ.

Con số “10” dường như đã truyền đạt mức độ tiên tiến của iPhone X so với iPhone 8, ngoài ra, nó cũng được tung ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mà iPhone đầu tiên ra đời. Nhưng với chữ “X” thì có thể đây là một phiên bản có chút gì đó gọi là thử nghiệm cho một sự chuyển hóa mới.

Điều đó hoàn toàn hợp lý, nhưng còn tên gọi cho iPhone thế hệ tiếp theo thì sao? iPhone X sẽ được thay thế bằng một phiên bản khác, sự lựa chọn hợp lý đó là iPhone 11 (hoặc XI). Giả sử Apple dùng tên gọi iPhone 9 đi kèm với iPhone XI, thì mẫu “iPhone 9” nghe có vẻ rất thấp kém.

iPhone X thế hệ 2 và phiên bản màn hình 6.5 inch có thể nhận được thêm một ký tự hoặc một số để phân biệt với iPhone X hiện tại. iPhone X2 cũng có thể là một lựa chọn (có thể tạo ra sự chế giễu từ người hâm mộ series phim X-Men), mặc dù các tin đồn gần đây cho thấy Apple có thể dùng tên gọi iPhone XS (hoặc Xs).

Tuy nhiên cả 2 cách gọi trên đều có vấn đề. iPhone “12” (X2) hoàn toàn vô nghĩa và ngớ ngẩn, nó cho cảm giác như một đứa trẻ đang phát âm con số 12.

Bạn nên nhớ Apple là một công ty có giá trị nhất thế giới, vì vậy tên gọi không thể “rẻ tiền” như vậy được. 

Còn iPhone XS thì sao, sẽ gọi là “ten-ess” hay hầu hết sẽ gọi là “ex-ess”. Liệu Apple có muốn tên gọi “con cưng” của mình thành “iPhone excess” (iPhone dư thừa)?

Apple sẽ đặt tên thế nào cho 3 mẫu iPhone mới?

Apple có thể dùng thêm một từ khác, ví dụ iPhone XA, nhưng một giải pháp tốt hơn đó là Apple vẫn giữ tên gọi iPhone X, trong khi phiên bản màn hình  lớn hơn là iPhone X Plus. Điều đó có thể gây chút nhầm lẫn về iPhone X cũ và mới, nhưng cũng không quá quan trọng khi iPhone X thế hệ cũ sẽ sớm ngưng sản xuất.

Cách tiếp cận tên gọi này có xu hướng hoạt động tốt đối với các sản phẩm khác của Apple, bao gồm iPad và MacBook. Ví dụ iPad đã phân biệt bằng “new iPad”, hay MacBoook thường được phân biệt theo năm (ví dụ MacBook Pro 2018).

Còn với mẫu iPhone 2018 giá rẻ hơn thì sao? Nếu không phải là iPhone 9, tại sao không gọi nó là iPhone, chỉ “iPhone” giống như phiên bản đầu tiên ra mắt từ năm 2007. Bằng cách chia ra 2 dòng: Giá rẻ là iPhone, cao cấp hơn là iPhone X, Apple sẽ kết thúc tất cả các tranh luận, chiến lược sản phẩm cũng phân tách rõ ràng.

Dù Apple cuối cùng sẽ lấy tên gọi thế nào thì bạn cũng nên nhớ rằng tên gọi của sản phẩm cũng không quá quan trọng bằng chất lượng và tính năng.

Tất nhiên, iPhone vẫn đang trong quá trình phát triển, cũng có khả năng nó sẽ có một tên gọi rất khó hiểu cho các model 2018. Nhưng với việc Apple vừa trở thành một công ty “ngàn tỷ USD” nhờ vào iPhone, thì tên gọi “iPhone” chưa bao giờ hết “HOT”.

Theo TGDĐ/Mashable

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.