Áo: Giáo dục tại nhà lên ngôi mùa dịch

GD&TĐ - Trước những quy định nghiêm ngặt của chính phủ Áo đối với việc mở cửa trường học, anh Shkelqim Kameni, 28 tuổi, đã quyết định cho hai con nghỉ học trên trường để học tại nhà (homeschool).

Học sinh làm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại trường.
Học sinh làm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại trường.

Sống tại thành phố Salzburg, anh Kameni là một trong số nhiều phụ huynh đang chọn phương pháp giáo dục này để phản đối quy định phòng chống Covid-19 trong trường học.

Anh Kameni cho biết: “Các biện pháp kiểm tra Covid-19 trong trường học đã gây nên rất nhiều áp lực cho học sinh. Nếu một đứa trẻ nhiễm bệnh, cháu sẽ bị quấy rối, bị ức hiếp”.

Đầu tháng 9, các trường phổ thông tại Áo đã mở cửa trở lại. Theo quy định của chính phủ, trẻ em ở mọi lứa tuổi, nếu chưa tiêm chủng, phải làm xét nghiệm Covid-19 ba lần/tuần, trong đó có ít nhất một xét nghiệm PCR.

Học sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong lớp học nhưng phải đeo ngoài hành lang, trong khuôn viên trường. Chính quyền các địa phương có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện quy định trong nhà trường.

Học sinh từ 12 tuổi trở lên được khuyến khích tham gia tiêm chủng. Các đội tiêm chủng lưu động thường xuyên có mặt tại trường học và kêu gọi học sinh tham gia. Nếu không, các em sẽ bị cấm tham gia hoặc đến các địa điểm đông người.

Nhiều phụ huynh cho biết, giáo viên đã gây áp lực lên học sinh, yêu cầu các em tiêm chủng thay vì khuyến khích như quy định của chính phủ. Điều này khiến học sinh, phụ huynh không thoải mái bởi một số người còn nghi ngại về tác dụng phụ của vắc-xin đối với trẻ nhỏ.

Trước khi năm học mới diễn ra, vấn đề tiêm vắc-xin đã được đem ra thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phụ huynh, giáo viên và chuyên gia giáo dục bị chia rẽ bởi việc nên hay không tiêm chủng cho trẻ trên 12 tuổi. Điều này dẫn đến làn sóng đông đảo phụ huynh cho con thôi học tại trường, chuyển sang học tại nhà.

Bộ giáo dục Áo ước tính hơn 7.500 trẻ em đã nghỉ học trong năm học 2021-2022, tăng gấp 3 lần so với những năm trước. Không giống như nhiều quốc gia châu Âu coi giáo dục tại nhà là bất hợp pháp, chính phủ Áo đã chấp thuận mô hình này. Phụ huynh cần gửi đơn xin thôi học trong hệ thống giáo dục quốc dân cho chính quyền địa phương trước khi con học tại nhà.

Bộ trưởng Giáo dục Heinz Fassmann thừa nhận sự gia tăng mạnh mẽ của mô hình giáo dục tại nhà khiến ông lo lắng. Trong đó, ông Fassmann đặc biệt lưu tâm đến tác động về mặt sức khoẻ tinh thần khi trẻ bị hạn chế tương tác với bạn bè tại trường học.

“Tôi hy vọng đây chỉ là một xu hướng trong thời gian ngắn và nó sẽ nhanh chóng qua đi”, ông Fassman bày tỏ.

Bà Evelyn Kometter, làm việc tại Hiệp hội Phụ huynh quốc gia, đánh giá học tại nhà không phải xu hướng mới bùng phát kể từ dịch Covid-19. Trước đó, nhiều phụ huynh Áo đã lựa chọn mô hình này nên nó không còn là trào lưu.

Theo bà Evelyn, giáo dục tại nhà không dành cho tất cả mọi người và có thể là thách thức nếu không có sự hỗ trợ của chuyên gia giáo dục hay tài nguyên học tập. Nhiều phụ huynh muốn cho con học tại nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Do đó, Bộ Giáo dục nên lắng nghe kiến nghị của phụ huynh và giúp đỡ họ trên hành trình này.

Trái lại, nhiều học sinh, phụ huynh bày tỏ vui mừng khi trường học tái mở cửa. Họ cho rằng, những quy định nghiêm ngặt chỉ nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ cho học sinh, giáo viên và rộng hơn là cho xã hội.

Em Felix Deimler, 19 tuổi, đang theo học một trường dạy nghề tại Vienna cho biết: “Cháu rất vui khi được trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Mỗi ngày phải ngồi trước màn hình máy tính thật sự mệt mỏi”.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.