Ánh sáng trở lại với Venezuela

GD&TĐ - Nguồn điện tại Caracas - thủ đô của Venezuela đang dần được khôi phục, điều đó minh chứng cho một phần hệ thống chiếu sáng đường phố đã bắt đầu hoạt động trở lại và một số ngôi nhà đã có ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ.  

Ánh sáng trở lại với Venezuela

Như các nguồn tin cho biết, vào ngày 7/3, thủ đô của Venezuela và hầu hết các bang của đất nước đã bị mất điện. Theo đại diện của Công ty Điện lực Quốc gia, nguyên nhân của vụ việc là do nhà máy thủy điện Simon Bolivar - lớn nhất đất nước bị phá hoại.

Trước tình trạng đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ về những gì đã xảy ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc này.

Nhớ lại rằng, tình hình cung cấp điện đã bắt đầu cải thiện vào tối thứ Sáu, tuy nhiên sau khi có báo cáo về vụ nổ tại một trạm biến áp thuộc bang Bolivar, miền đông nam Venezuela, tình hình lại trở nên nghiêm trọng.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ