Anh phát triển tên lửa tầm xa cho Ukraine mà không sử dụng linh kiện Mỹ

GD&TĐ - Động thái trên sẽ giúp Anh chủ động hơn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và không cần sự phê duyệt từ phía Mỹ.

Anh phát triển tên lửa tầm xa cho Ukraine mà không sử dụng linh kiện Mỹ

Anh vừa công bố loạt tên lửa hành trình được thiết kế dành cho Ukraine, những vũ khí này có chi phí sản xuất rẻ hơn và đáng kể nhất là không chứa bất kỳ linh kiện nào của Mỹ.

Theo Financial Times (FT), Bộ Quốc phòng Anh đã báo cáo về sự phát triển thành công của các hệ thống và quá trình thử nghiệm diễn ra vào mùa Xuân .

3 công ty của Anh gồm: MBDA UK, MGI Engineering và Rotron Aerospace, đang phát triển các nguyên mẫu theo Dự án Brakestop.

Một quan chức chính phủ cho biết, sau các cuộc thử nghiệm bổ sung trong năm nay, ít nhất một trong những loại vũ khí mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2026.

Việc chế tạo các tên lửa này bắt đầu vào tháng 11/2024 trong bối cảnh chậm trễ trong quá trình giao hàng đối với tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh .

Quan chức Chính phủ Anh lưu ý tên lửa Storm Shadow sử dụng hệ thống dẫn đường và dữ liệu bản đồ của Mỹ đã cản trở việc triển khai chúng kể từ cuối năm 2024.

Các yêu cầu mới của bộ quốc phòng và những công ty sản xuất được thiết kế nhằm loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của Mỹ vào việc xuất khẩu và sử dụng vũ khí trong chiến đấu.

skylance.jpg
Thử nghiệm tên lửa/máy bay không người lái tấn công tầm xa SkyLance.

Công ty MBDA UK đã phát triển tên lửa Crossbow, sử dụng hệ thống dẫn đường trực quan riêng của họ.

Đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh chủ quyền và tự do hành động là những yêu cầu then chốt đối với đơn vị đặc nhiệm Task Force Kindred, chịu trách nhiệm hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Rotron đã tạo ra một phiên bản tên lửa SkyLance sử dụng động cơ cánh quạt, họ chấp nhận tốc độ bị giảm bớt để đạt được tầm bắn xa hơn.

Đơn vị tham gia thứ 3 - MGI Engineering, đã nhận được hợp đồng quốc phòng đầu tiên, sử dụng công nghệ từ giải đua xe Công thức 1 cho tên lửa Tiger Shark .

Công ty này cũng dựa vào một hệ thống định vị tương tự từ Auterion của Đức - Mỹ cho nguyên mẫu của mình.

Nhà sản xuất đã chính thức xác nhận cả hệ thống này lẫn dữ liệu mà nó sử dụng cho chuyến bay đều không có nguồn gốc từ Mỹ.

Ngoài việc tránh được sự chậm trễ về chính trị, tên lửa Brakestop được thiết kế để sản xuất rộng rãi và nhanh chóng hơn nhiều so với loại Storm Shadow phức tạp hơn.

Yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh đặt ra là tốc độ sản xuất khoảng 20 đơn vị mỗi tháng.

Chi phí cho một tên lửa mới không kèm đầu đạn sẽ vào khoảng 475.000 euro, rẻ hơn đáng kể so với các loại tương tự hiện có.

Loại vũ khí mới này được thiết kế cho đầu đạn nặng 225kg, trong khi tên lửa Storm Shadow có đầu đạn nặng 450kg.

Theo Financial Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ