Cỗ chiến xa Stridsvagn 103 không tháp pháo của Thụy Điển hiện nay cực kỳ hiếm gặp, nó còn được biết đến nhiều hơn với tên gọi Strv 103 hoặc "xe tăng S".
Trên kênh Telegram "Northern Wind" dẫn lời một binh sĩ Nga cho biết họ tìm thấy một hầm trú ẩn được phát hiện gần làng Petrovka. Bên trong hầm chứa một loại xe chiến đấu bánh xích rất khác biệt, chưa từng nhìn thấy trước đây. Họ cho rằng đây là chiếc Stridsvagn 103 nổi tiếng của Thụy Điển.
Theo binh sĩ Nga, điều thú vị nhất nằm ở chỗ đây là chiếc xe tăng loại này thứ hai bị họ phá hủy. Trường hợp đầu tiên được báo cáo vào giữa tháng 9/2025, vụ việc xảy ra ở vùng Sumy.
Xe tăng Strv 103 độc đáo ở chỗ khẩu pháo 105mm được gắn cố định trong thân xe, và việc ngắm bắn được thực hiện bằng cách nâng hoặc hạ phần trước của thân xe thông qua hệ thống treo thủy lực khí nén. Việc ngắm bắn theo phương ngang được thực hiện bằng cách xoay toàn bộ xe.
Trong loại xe tăng mà nhiều chuyên gia coi là pháo chống tăng tự hành, cả 3 thành viên kíp lái đều có thể đóng vai trò lái xe và 2 người làm xạ thủ. Cỗ chiến xa này có tốc độ bắn 15 viên/phút và 3 súng máy 7,62mm tạo hỏa lực rất mạnh.
Trọng lượng chiến đấu, tùy thuộc vào phiên bản, dao động từ 39,7 đến 42,5 tấn. Xe được trang bị 2 loại động cơ: 1 động cơ diesel và 1 động cơ turbine khí; tổng công suất lên tới 730 mã lực.
Mặc dù chính thức ngừng hoạt động vào những năm 1990, một số người tin rằng các phương tiện loại này đang được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine từ các bộ sưu tập tư nhân, điều đã từng xảy ra nhiều lần với các loại vũ khí khác.
Nhưng phải nhấn mạnh, chưa có bất cứ báo cáo nào về việc vũ khí này xuất hiện trên chiến trường Ukraine, phía Nga cũng chưa đưa ra được bằng chứng rõ ràng nào mà chỉ "dự đoán" về phương tiện nằm sau lớp ngụy trang dày đặc, do vậy sẽ cần thêm thời gian để xác minh chi tiết.