Bộ Quốc phòng Anh hôm 11 tháng 1 đã công bố kế hoạch phát triển các tên lửa tầm xa mới cho Ukraine với sự hợp tác của Kiev. Vũ khí này sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Ukraine cùng ngày cũng đã công bố khởi động Dự án Nightfall, một sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tấn công của nước này.
Theo thông cáo, các tên lửa đạn đạo chiến thuật dự kiến sẽ mang đầu đạn nặng khoảng 200 kg và có tầm bắn hơn 500 km.
Dự án này dự kiến sẽ trao hợp đồng cho ba nhóm công nghiệp để sản xuất tên lửa thử nghiệm trong vòng một năm.
Bộ cho biết sản lượng cuối cùng có thể đạt tới mười hệ thống mỗi tháng, với mỗi tên lửa dự kiến có giá lên tới 1 triệu đô la.
Các đề xuất sẽ được nộp vào đầu tháng Hai, và các hợp đồng dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 3 năm 2026.
"Một châu Âu an toàn cần một Ukraine mạnh mẽ. Những tên lửa tầm xa mới của Anh sẽ giúp Ukraine tiếp tục tham chiến và khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải lo lắng thêm một điều nữa", Bộ trưởng Mua sắm Quốc phòng Anh Luke Pollard, tuyên bố.
Bình luận về thông báo này, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nói rằng London đang ảo tưởng khi hứa cung cấp cho Kiev những tên lửa còn chưa được phát triển.
Anh là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2 năm 2022. Nước này đã cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình tầm xa, bao gồm cả Storm Shadow, và đã dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng chúng chống lại các mục tiêu bên trong Nga. Moscow đã lên án động thái này là một sự leo thang nguy hiểm.
Tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển, có tốc độ tối đa 1.000 km/h, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250-560 km tùy biến thể.
Storm Shadow cũng là tên lửa hành trình có tầm bắn xa nhất của Không quân Ukraine. Để tăng khả năng xuyên phá vỏ giáp xe tăng, bê tông cốt thép và nền đất, đầu đạn BROACH của Storm Shadow gồm liều nổ lõm sơ cấp.
Đầu đạn này sẽ mở đường cho đầu đạn nổ phá cỡ lớn lao vào bên trong và gây sát thương lớn. Không quân Ukraine tiếp nhận tên lửa Storm Shadow đầu tiên từ Anh vào tháng 5 năm 2023, tiếp đó là Pháp.
Ukraine đã nhiều lần sử dụng loại đạn này để tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào mục tiêu Nga, được cho là bao gồm đòn tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol thuộc bán đảo Crimea.
Tên lửa Storm Shadow có thể cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga tại Sevastopol vào tháng 8 năm 2024, khi đó Kiev tuyên bố đã đánh chìm chiếc tàu này.
Moscow đã cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine làm suy yếu triển vọng giải quyết hòa bình và kéo các nước NATO trực tiếp vào cuộc xung đột.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào đến Ukraine đều sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.