Anh đã gửi những thiết bị quân sự chủ lực nào cho Kiev?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vương quốc Anh đã cung cấp hàng nghìn vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022.

Tên lửa Storm Shadow của Anh
Tên lửa Storm Shadow của Anh

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022, Vương quốc Anh đã hỗ trợ quân sự 4,6 tỷ bảng Anh cho Ukraine, bao gồm: tên lửa chống tăng, súng pháo, hệ thống phòng không, xe chiến đấu bọc thép, đạn chống tăng và ba hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa M270.

Năm 2022, Vương quốc Anh đã cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 2,3 tỷ bảng Anh và Chính phủ cho biết, họ sẽ bằng hoặc vượt mức hỗ trợ đó trong năm 2023, 2024.

Tháng 1/2023, Vương quốc Anh tuyên bố tăng cường hỗ trợ chiến đấu đáng kể, bao gồm việc cung cấp 14 chiếc Challenger 2, quốc gia đồng minh đầu tiên tặng xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của quân đội Anh

Tháng 5/2023, London đã cung cấp cho Kiev tên lửa tấn công sâu Storm Shadow, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp cho Ukraine tên lửa có tầm bắn đủ xa để tấn công bất cứ nơi nào trên đất nước này.

Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào thời điểm đó, xác nhận việc sử dụng Storm Shadow trong cùng tháng.

Với tầm bắn vượt quá 250 km, Storm Shadow có tầm bắn lớn hơn các tên lửa khác được cung cấp cho đến nay, bao gồm cả hệ thống Himars của Mỹ.

Là một phần của gói hỗ trợ tháng Năm, Anh cũng cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) chưa cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về UAV tấn công hoặc bất kỳ thông tin nào về khả năng của nó.

Người ta biết rất ít về những chiếc UAV này, ngoại trừ việc chúng có tầm hoạt động hơn 200km.

Được biết, Vương quốc Anh không sở hữu UAV như vậy trong kho quân sự của mình, dẫn đến suy đoán rằng, những UAV này được Anh mua từ nước thứ ba.

Tháng 6/2023, Anh, Mỹ, Hà Lan và Đan Mạch tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ đối tác để giải quyết các yêu cầu phòng không khẩn cấp nhất của Ukraine.

Thông qua thỏa thuận này, hàng trăm tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung thời Liên Xô cùng các hệ thống liên quan đã được mua và chuyển giao cho Ukraine.

Tháng 7/2023, Vương quốc Anh công bố một gói hỗ trợ quân sự bổ sung tại hội nghị thượng đỉnh NATO, bao gồm hơn 70 phương tiện chiến đấu và hậu cần chuyển cho Ukraine.

Ngoài ra, cam kết còn có thêm hàng nghìn viên đạn cho xe tăng Challenger 2 và gói hỗ trợ sửa chữa thiết bị trị giá 50 triệu bảng Anh.

Trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine vào tháng 9/2023, Anh đã vạch ra các ưu tiên cho các điều khoản trong tương lai, bao gồm tăng cường khả năng phòng không và tấn công tầm xa.

Anh cũng cam kết sẽ cung cấp thêm hàng chục nghìn quả đạn pháo vào cuối năm 2023.

Để tạo thuận lợi cho cuộc phản công của Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ tư, Anh cam kết hỗ trợ lực lượng Kiev phục hồi và sửa chữa trang thiết bị trên chiến trường.

Với chiến dịch Interflex, Vương quốc Anh đảm nhận trách nhiệm huấn luyện lâu dài cho các lực lượng vũ trang Ukraine, với mục tiêu đào tạo 30.000 binh sĩ Ukraine mới và hiện có vào cuối năm 2023.

Ngoài Vương quốc Anh, tham gia đào tạo còn có các nước Hà Lan, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Litva, New Zealand và Úc.

Mục đích của Chiến dịch Interflex là huấn luyện khoảng 10.000 binh sĩ mới và hiện có cứ sau 120 ngày tại các địa điểm của MoD trên khắp Vương quốc Anh.

Khóa huấn luyện bao gồm các kỹ năng chiến đấu, huấn luyện y tế cơ bản, chiến thuật tuần tra và luật xung đột vũ trang.

Hồi tháng 2/2023, chính phủ Anh xác nhận rằng, việc đào tạo sẽ được mở rộng, bao gồm các phi công máy bay chiến đấu và thủy quân lục chiến Ukraine, với khóa học bay cơ bản dành cho phi công Ukraine, được bắt đầu vào mùa hè năm 2023.

Vương quốc Anh được biết đến là nhà viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ.

Theo Forces news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ