Con số kỷ lục về các cuộc tấn công bằng UAV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông thứ hai của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hạng nặng từ đối phương.

Một chiếc UAV bay trên bầu trời Kiev, thủ đô Ukraine, trong cuộc tấn công vào tháng 10/2022
Một chiếc UAV bay trên bầu trời Kiev, thủ đô Ukraine, trong cuộc tấn công vào tháng 10/2022

“Chúng tôi dự kiến sẽ có số lượng kỷ lục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong mùa đông này", Reuters dẫn lời Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yury Ihnat, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia.

Dữ liệu trong tháng 9/2023 cho thấy việc Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed do Iran thiết kế sẽ phá vỡ con số của năm ngoái.

“Mùa thu đông năm nay… đã là kỷ lục về số lượng máy bay không người lái Shahed. Hơn 500 chiếc đã được sử dụng vào tháng 9”, ông nói thêm, và so sánh con số này với chiến dịch không kích của Nga vào Ukraine hồi mùa đông năm ngoái, khi ông cho biết khoảng 1.000 máy bay không người lái Shahed đã được sử dụng trong sáu tháng.

Các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng vào mùa đông năm ngoái đã làm hư hỏng một phần đáng kể hệ thống điện của Ukraine và buộc hầu hết các thành phố phải hạn chế điện và nước nóng.

Bất chấp việc Ukraine tăng cường phòng không, các quan chức vẫn cảnh báo nguy cơ tái diễn vào mùa đông năm nay, khi mạng lưới điện vẫn chưa được xây dựng lại sau chiến dịch quân sự vừa qua.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Alexander Savchuk - Người phát ngôn của Trung tâm Battlegroup của quân đội Nga nói với hãng tin TASS rằng, trong ngày 8/10, không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích phá hủy 4 trạm chỉ huy và quan sát của Ukraine gần khu định cư Serebryanka (DPR).

Còn trên hướng Krasny Liman gần Torskoye và rừng Serebryanskoye, lực lượng Nga đã ngăn chặn và đẩy lùi 5 cuộc tấn công của nhóm tấn công thuộc hai lữ đoàn cơ giới Ukraine và lực lượng đặc biệt Azov số 12.

Trong trận chiến này, lực lượng Ukraine đã mất tới 50 quân nhân.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cho biết, tình hình trên chiến trường ở phía đông và phía nam đất nước vẫn rất khó khăn, khi quân đội phải hứng chịu hỏa lực pháo binh và súng cối dữ dội trong và xung quanh tiền tuyến ở các khu vực bao gồm Bakhmut, Kupiansk và Lyman.

Theo The Guardian và TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ