Anh: Bắt gã y tá ăn thịt người

Một nam y tá mới đây đã bắt cảnh sát bắt giam vì hành vi chặt đầu phụ nữ.

 Y tá chặt đầu, ăn thịt nhiều thiếu nữ Gã y tá Dale Bolinger bệnh hoạn
Y tá chặt đầu, ăn thịt nhiều thiếu nữ Gã y tá Dale Bolinger bệnh hoạn

Dale Bolinger, 57 tuổi là một y tá ở Anh. Hắn có sở thích bệnh hoạn là giết hại dã man và... ăn thịt những cô gái trẻ, phụ nữ và trẻ em. Tên này thường lên mạng xã hội để bàn tán về sở thích rùng rợn này.

Tháng 2/2013, Bolinger đã bị tòa án Canterbury bắt giữ sau khi FBI phát hiện ra những đoạn chat rùng rợn giữa hắn với một cô gái 14 tuổi thông qua mạng xã hội Dark Fetish Network (DFN).

Theo công tố viên Martin Yale, trong đoạn chat, hắn hẹn gặp cô gái tại sân ga quốc tế Ashford và nói cho cô nghe về những hành vi tình dục hắn sẽ thực hiện trước và sau khi giết cô. 

Hắn nói sẽ giết cô bằng rìu hoặc dao phay rồi sẽ ăn thịt cô. Bất ngờ là cô gái lại tỏ ra khá hứng thú với ý tưởng này và đồng ý gặp Bolinger tại sân ga quốc tế Ashford.

Trong điện thoại của gã y tá bệnh hoạn này có một vài bức ảnh cho thấy hắn đã có mặt đúng tại điểm hẹn khoảng từ 11h56 đến 12h08 (giờ địa phương) nhưng thiếu nữ 14 tuổi bí ẩn đã không xuất hiện.

Y tá chặt đầu, ăn thịt nhiều thiếu nữ
Bolinger đã tới sân ga Ashford theo đúng lời hẹn với thiếu nữ 14 tuổi

Ông Yale cũng cho biết thêm, thông qua các đoạn chat với nhiều tài khoản khác, Bolinger khẳng định đã từng ăn thịt một người phụ nữ 39 tuổi và một bé 5 tuổi. Hắn cũng từng nhắc đến kế hoạch giết hại và ăn thịt đồng loại với nhiều người khác.

Cảnh sát đã tìm ra số điện thoại của Bolinger và tìm đến nhà của hắn. Họ đã tìm thấy nhiều đĩa vi tính chứa hình ảnh trẻ em không trong sáng. Bolinger sau đó thừa nhận những tấm hình này là của hắn.

Theo phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.