Ấn tượng giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc khu vực Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 khu vực Tây Nguyên đã khép lại vào chiều 7/8 với nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân nơi đây.

Đội Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đoạt Cup vô địch giải đấu.
Đội Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đoạt Cup vô địch giải đấu.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên (đơn vị đăng cai giải) đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi; phối hợp tổ chức thành công lễ khai mạc, các trận đấu và bế mạc giải.

Một pha bóng hấp dẫn tại giải đấu.

Một pha bóng hấp dẫn tại giải đấu.

Kết quả, đội Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đã xuất sắc đoạt chức vô địch khu vực và giành vé dự Vòng chung kết toàn quốc bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 sắp tới (gồm có 8 đội đại diện cho 5 khu vực trong cả nước).

Đội OCB Ân Phú giành giải Nhì; đội Bê tông 26 Gia Lai đạt giải Ba. Giải phong cách thuộc về đội Hoàng Nguyên Long.

Khán giả phố núi chăm chú theo dõi các trận đấu tại giải.

Khán giả phố núi chăm chú theo dõi các trận đấu tại giải.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho hay, giải đấu đã lan tỏa tinh thần yêu thể dục thể thao của sinh viên trong nhà trường.

“Là đơn vị đăng cai, chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để các vận động viên thi đấu tốt nhất, cống hiến cho khán giả những trận đấu đỉnh cao. Ở các giải đấu sắp tới khi được đăng cai, đơn vị cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo yêu cầu của ban tổ chức. Giúp vận động viên thi đấu thăng hoa, cống hiến nhiều pha bóng đỉnh cao cho khán giả”, ông Trúc nhấn mạnh.

Còn em Võ Thanh Hà, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, đây là giải đấu quy mô, bài bản lần đầu tổ chức tại Tây Nguyên.

“Em theo dõi gần như tất cả các trận đấu và thấy chất lượng rất tốt. Các cầu thủ thi đấu máu lửa, thu hút được sự quan tâm rất lớn của người dân trên địa bàn lẫn học sinh, sinh viên như chúng em. Hy vọng giải đấu sẽ được tổ chức đều đặn hằng năm tại khu vực này”, Thanh Hà nói.

Chung cảm xúc, em Trần Thanh Phong, sinh viên ngành Giáo dục thể chất (trường Đại học Tây Nguyên) nói, “Việc Nhà trường đăng cai một giải đấu tầm cỡ quốc gia, không chỉ giúp cho sinh viên có dịp thưởng thức các trận đấu đỉnh cao mà còn là điều kiện tuyệt vời để tiếp cận về công tác tổ chức. Góp phần củng cố, nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch, triển khai công tác huấn luyện và tổ chức các giải đấu thể thao trong học đường”.

Khán giả còn xếp hàng ở hành lang ngoài sân để xem và cổ vũ các trận đấu tại giải.

Khán giả còn xếp hàng ở hành lang ngoài sân để xem và cổ vũ các trận đấu tại giải.

Theo ông Dương Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball): “Những trận đấu tại khu vực Tây Nguyên có chất lượng chuyên môn rất cao, trình độ các đội bóng đồng đều, không có sự chênh lệch. Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với ban tổ chức đó là sự quan tâm, niềm đam mê của người dân và các bạn học sinh, sinh viên dành cho giải đấu là rất lớn. Nhiều trận đấu, khán giả đến chật khán đài và hành lang bên ngoài. Chúng tôi nhất định sẽ mang giải đấu trở lại khu vực này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.