Ăn móng giò có giúp mẹ sau sinh lợi sữa?

GD&TĐ - Ăn móng giò lợi sữa là kinh nghiệm được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Tuy nhiên, kinh nghiệm này liệu có đúng?

Ăn móng giò có giúp mẹ sau sinh lợi sữa?

Trả lời câu hỏi này, BSCKII. Trần Quyết Thắng - Trưởng khoa Phụ Sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Ăn quá nhiều móng giò sẽ làm bội thực hệ tiêu hoá của người mẹ, làm tăng lượng mỡ trong máu dẫn đến nguy cơ gây béo phì cho cả mẹ và con.

Bên cạnh đó, ăn quá nhiều móng giò khiến hàm lượng lipid trong sữa mẹ tăng quá cao gây ra tình trạng tắc tia sữa. Không chỉ vậy, hàm lượng mỡ tăng cao cũng khiến mẹ khó cân bằng dinh dưỡng cho em bé. Bé có thể tăng cân gây béo phì”.

Vị chuyên gia phụ sản lý giải thêm: “Một người mẹ sau sinh có sữa về nhiều là do hàm lượng hormone Oxytocin (là một loại hormone được tiết ra một cách tự nhiên bởi não và cụ thể hơn là tuyến yên. Hormone hạnh phúc này được tiết ra trong các mối quan hệ tình cảm và những khoảnh khắc hạnh phúc khác.

Bởi vậy, thay vì chỉ quan tâm đến dinh dưỡng, gia đình nên quan tâm đến các khía cạnh khác để mẹ và bé cùng khỏe. Đó là phương pháp chăm sóc em bé đúng cách để em bé ăn ngủ đúng giờ, đúng nhịp, chế độ dinh dưỡng của mẹ cần theo mục tiêu đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng: Protein, glucose, lipid, rau, vitamin, uống đủ nước.

Sắp xếp có thời gian ngủ, chăm con, thư giãn để tinh thần được thoải mái và đặc biệt quan trọng là người mẹ cần được yêu thương, được chấp nhận những bất thường tâm lý, tâm tính do thay đổi hormone sau sinh cũng như do thiếu ngủ gây ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.