An Giang: Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại tiếp sức học sinh THPT đến trường

GD&TĐ - Mỗi năm, quỹ học bổng mang tên danh thần Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Văn Thoại (tỉnh An Giang) đã hỗ trợ từ 100 đến 150 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường THPT trên địa huyện Thoại Sơn.

Trao học bổng Nguyễn Văn Thoại đến các em học sinh “Vượt khó, học tốt” năm 2021 tại Trường THPT Vọng Thê (Thoại Sơn)
Trao học bổng Nguyễn Văn Thoại đến các em học sinh “Vượt khó, học tốt” năm 2021 tại Trường THPT Vọng Thê (Thoại Sơn)

Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại (Thoại Sơn – An Giang) được thành lập vào năm 2010 nhằm hỗ trợ những học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường không phải bỏ học giữa chừng.

Tính đến nay, Quỹ đã nhận được 2,023 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ. Hội đồng quản lý quỹ gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền trên để lấy lãi trao học bổng thường niên cho học sinh thuộc diện cấp học bổng.

Ông Nguyễn Hữu Giềng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại, cho biết: “Quỹ học bổng mang tên vị danh thần có công khai phá và mở mang vùng đất Thoại Sơn mong muốn được trợ giúp học sinh bậc THPT trên địa bàn huyện có thêm động lực tiếp bước đến trường, vươn lên học tốt”.

“Với nguồn vốn vận động được, chúng tôi gửi tiết kiệm lấy lãi cấp học bổng thường niên cho những học sinh biết vượt khó học giỏi, mỗi suất 1 triệu đồng. Trong gian thời tới, chúng tôi hy vọng có thêm nguồn vốn cố định để số em học sinh được trao học bổng tăng thêm ở sau từng năm học”, ông Giềng cho biết thêm.

Được biết, năm học 2021-2022, Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại đã xét và trao 150 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng với tổng số tiền 150 triệu đồng trích từ nguồn lãi suất vốn tiền gửi của Quỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.