An Giang: Hơn 3,1 tỷ đồng ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em”

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang vừa tiếp nhận 3 tỷ 150 triệu đồng từ các doanh nghiệp ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận 100 xe đạp do Công an An Giang trao tặng.
Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận 100 xe đạp do Công an An Giang trao tặng.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang ủng hộ 1 tỷ 250 triệu đồng, Công ty Đầu tư xây dựng Tấn Thắng ủng hộ 750 triệu đồng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Phúc Tâm Lợi ủng hộ 150 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Châu Phát An Giang ủng hộ 500 triệu đồng và Công ty TNHH Vạn Hưng Tùng ủng hộ 500 triệu để trang bị 1.260 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học trực tuyến.

Cùng đó, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang cũng đã vận động ủng hộ 20.000 quyển tập và 100 xe đạp cho học sinh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, chăm lo cho học sinh nghèo, để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang chia sẻ: "Sự ủng hộ của các doanh nghiệp  giúp cho học sinh nghèo rất lớn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như hiện nay.

Thời gian tới, ngành tiếp tục tìm giải pháp để đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, kể cả việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi nhận thiết bị và sử dụng để học tập".

Theo thống kê, An Giang có 77.918  học sinh (chiếm khoảng 21%) thiếu thiết bị học trực tuyến. Trong đó, có 5.664 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 11.107 em hộ cận nghèo và 50.361 em thuộc các diện khác như hoàn cảnh khó khăn, nhà có nhiều người học trực tuyến cùng lúc, không có wifi…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.