An Giang: Liên tiếp bắt giữ lượng hàng hóa lớn không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang mới đây đã bắt giữ số lượng hàng hóa lớn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo cơ quan chức năng, hiện hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng do biến thể Omicron. Trước diễn biến trên, nhiều người đã tìm mua khẩu trang y tế để đề phòng dịch bệnh, từ đó khiến khẩu trang y tế có xu hướng tiêu thụ tăng cao trở lại.

Nhằm bình ổn thị trường, tránh tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống các hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Qua đó, lực lượng liên ngành phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải chở số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 7h ngày 27/3, từ tin báo của quần chúng nhân dân thông qua đường dây nóng, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Xe tải chở số lượng lớn khẩu trang bị cơ quan chức năng phát hiện.
Xe tải chở số lượng lớn khẩu trang bị cơ quan chức năng phát hiện.

Khi đến khu vực khóm Xuân Phú (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên), Tổ công tác đã tiến hành dừng xe ô tô tải mang BKS: 67C - 127.60 do Nguyễn Thành Phú (SN 1983, trú tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở 722 thùng khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Trị giá hàng hoá khoảng 900 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phú không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số khẩu trang trên.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế Phú khai nhận được một công ty thuê 5 triệu đồng để vận chuyển số khẩu trang trên từ huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) về huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cũng đã bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn chai sữa tắm nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên. Trị giá hàng hoá khoảng 530 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 17h30’, ngày 26/3, tại khu vực khóm Hoà Hưng (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên), bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác liên nghành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải mang BKS: 67C - 044.49 do tài xế Lê Quốc Kha (SN 1983, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, trên xe có vận chuyển 3,520 chai sữa tắm xuất xứ nước ngoài.

Xe tải chở số lượng lớn sữa tắm không rõ nguồn gốc.
Xe tải chở số lượng lớn sữa tắm không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hoá trên. Qua làm việc, bước đầu tài xế Kha khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ TP. Hồ Chí Minh về huyện Tịnh Biên với 5 triệu đồng tiền công.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ