An Giang hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa Óc Eo – Hàn Quốc

GD&TĐ - An Giang vừa tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa Óc Eo Việt Nam - Hàn Quốc, giai đoạn 2022 – 2027.

Ký kết với Viện nghiên cứu văn hóa Deahan và Viện nghiện cứu di sản văn hóa Joseon (Hàn Quốc).
Ký kết với Viện nghiên cứu văn hóa Deahan và Viện nghiện cứu di sản văn hóa Joseon (Hàn Quốc).

Tham dự lễ ký kết có ông Huỳnh Công Huấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Hữu Giềng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang; Tiến sĩ Lee Young-Cheol, Viện trưởng Viện nghiên cứu Di sản văn hóa Daehan; ông Lee Taek-gu, Viện trưởng Viện nghiên cứu di sản văn hóa Joseon (Hàn Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Giềng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, cho biết: “Trong thời gian qua, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã xúc tiến, hợp tác nghiên cứu văn hóa Óc Eo và ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu Di sản văn hóa Daehan (Hàn Quốc) giai đoạn 2018-2020, với Bảo tàng Hanseong Baekje và Viện Nghiên cứu di sản văn hóa Hàng hải Quốc gia (Hàn Quốc) giai đoạn 2019-2025 về nghiên cứu khảo cổ.

Các đối tác nước ngoài đã hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng vào công tác nghiên cứu và triển lãm văn hóa Óc Eo, góp phần phát huy giá trị di sản, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Giai đoạn 2018-2020 với đối tác Hàn Quốc, Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã khai quật Gò Cây Trâm, với diện tích 85m2, kinh phí khai quật 700 triệu đồng, do Hàn Quốc tài trợ 100%.

Cuộc khai quật thành công tốt đẹp và thu nhiều hiện vật có giá trị về mặt khoa học; phối hợp tổ chức thành công cuộc triển lãm quốc tế tại Hàn Quốc về các hiện vật văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, thu hút đông đảo khách tham quan, tổng kinh phí triển lãm trên 13 tỷ đồng do Hàn Quốc tài trợ 100%.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong Chương trình hợp tác nghiên cứu, bảo tồn giá trị di sản văn hóa Óc Eo.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong Chương trình hợp tác nghiên cứu, bảo tồn giá trị di sản văn hóa Óc Eo.

Giai đoạn 2022-2027, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang tiếp tục ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu văn hóa Deahan và Viện nghiên cứu di sản văn hóa Joseon (Hàn Quốc), về Chương trình hợp tác quốc tế về di sản văn hóa Óc Eo Việt Nam – Hàn Quốc

Nội dung ký kết gồm: Nghiên cứu di chỉ văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang; xuất bản báo cáo nghiên cứu, bài báo và sách văn hóa Óc Eo; nghiên cứu chính của chương trình là khảo cổ học về văn hóa Óc Eo; thông tin và nguồn lực sẽ được chia sẻ và trao đổi giữa cả Việt Nam và Hàn Quốc, sẵn sàng hợp tác vì sự phát triển của cả hai bên; việc nghiên cứu khảo cổ học ở Việt Nam sẽ được tiến hành khoảng 60 ngày mỗi năm.

Các hoạt động trong chương trình hợp tác nhằm góp phần làm sáng tỏa nền văn hóa Óc Eo, tạo điều kiện để hai bên được học tập, trao đổi chuyên môn khảo cổ học thuộc văn hóa Óc Eo hiện tại và thời gian tới giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích trong Chương trình hợp tác nghiên cứu, bảo tồn giá trị di sản văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 – 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.