An Giang: Hơn 90 đối tượng tụ tập sát phạt “đỏ đen” trong chợ

GD&TĐ - 94 đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh bài 52 lá bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Công an huyện Thoại Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài 52 lá liên quan đến 94 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại khu vực nhà lồng chợ Óc Eo (thuộc tổ 6, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn).

Hiện trường vụ đánh bạc.
Hiện trường vụ đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 1/2 và rạng sáng 2/2, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực nhà lồng chợ Óc Eo có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh bài (bài cào 3 lá)gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp nhận nguồn tin, Công an thị trấn Óc Eo phối hợp Tổ đặc nhiệm, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thoại Sơn và lực lượng công an xã tiến hành vây bắt tụ điểm đánh bạc trên.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật của vụ việc.
Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật của vụ việc.

Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. 94 đối tượng sau đó đã bị bắt giữ để điều tra. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 thùng bài 52 lá chưa qua sử dụng, 6kg bài đã qua sử dụng; 51 điện thoại, 68 xe mô tô các loại; tiền trên chiếu bạc 800.000 đồng; tiền thu giữ trên người các đối tượng liên quan 62 triệu đồng.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng tham gia đánh bạc đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện, Công an thị trấn Óc Eo đang tiến hành phân loại đối tượng xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.