Phát hiện hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc bên trong căn biệt thự

GD&TĐ - Tiến hành đột kích một căn biệt thự trên địa bàn huyện Long Hồ, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Các đối tượng có hành vi đánh bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Hồ vừa phối hợp với Công an xã Bình Hoà Phước triệt xoá 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 23/1, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tiền bên trong căn biệt thự của Võ Tấn Hậu (SN 1977, trú tại ấp Phú An 2, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ) nên đã tổ chức vây bắt.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã ném bỏ các tang vật, trốn và leo qua hàng rào bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ 26 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre.

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Các đối tượng có hành vi đánh bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường gồm 3 con gà, 2 cặp cựa sắt, 1 hột xí ngầu, 3 tấm nhựa có ghi chữ "Tài và Xỉu" dùng để đặt cược và số tiền 91 triệu đồng trên người các đối tượng.

Qua đấu tranh ban đầu có 24 đối tượng khai nhận tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do đối tượng Võ Tấn Bằng (em ruột Hậu, SN 1979, tạm trú tại ấp Phú An 2, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ) đứng ra tổ chức.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Long Hồ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc và đối tượng tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ