Bắt đối tượng nguy hiểm trong đường dây đánh bạc trốn nã 11 năm

GD&TĐ - Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Lời, là mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc của “Hòa Phố” đã bị triệt phá 11 năm trước đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Lời tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Lời tại cơ quan công an.

Ngày 31/1 (ngày 30 tết Nhâm Dần), Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Lời (SN: 1975, ngụ tại Lấp Vò, Đồng Tháp) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, đầu tháng 11/2009, Nguyễn Văn Hòa, tức Hoà Phố (SN 1981, ngụ tại KP Phước Kiểng, TT.Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) cùng với các đối tượng “máu mặt” trên địa bàn như Nguyễn Hoàng Vinh (thường gọi Vinh Bà Ký), Lê Công Tuấn (Tuấn Lòng Bò), Đào Thế Hải (Hải Đen), Hứa Thành Trung (Trung Cua), Đỗ Văn Tỷ (Tỷ Sò) tổ chức các sòng bạc bịp bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để các con bạc tham gia cá cược với số tiền hàng tỉ đồng.

Trong đó, Nguyễn Văn Lời và một số đối tượng khác được thuê tham gia vào đường dây đánh bạc để móc nối, đưa rước các con bạc đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường.

Sau khi sòng bạc bị triệt phá, Nguyễn Văn Lời đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành khởi tố và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Lời.

Trong 11 năm qua,  Lời lẩn trốn và sinh sống ở nhiều địa phương thuộc khu vực Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ. Sau đó, đến sinh sống tại xã Tân Khánh Trung,  Lời tiếp tục lấy vợ sau và sinh con tại đây.

Hiện Lời được di lý về Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ