Ba "nữ quái" cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

GD&TĐ - Đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) do 3 đối tượng nữ cầm đầu, số tiền dùng để đánh bạc lên tới hơn 200 tỷ đồng.

3 đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc.
3 đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc.

Ngày 26/1, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc “khủng”, bắt giữ 15 đối tượng.

Đầu tháng 12/2021, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với số tiền giao dịch hàng ngày rất lớn. Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với hệ thống chân rết rải khắp nhiều xã, phường ở thị xã Hoàng Mai.

Qua điều tra, một số đối tượng trong đường dây có nhiều tiền án, tiền sự gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn nên Công an thị xã Hoàng Mai đã lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 24/1, Ban chuyên án đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ, triển khai thành 13 tổ công tác, tiến hành khám xét 11 điểm đánh lô đề, bắt giữ 15 đối tượng.

Tang vật vụ án bị lực lương chức năng thu giữ.
Tang vật vụ án bị lực lương chức năng thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 máy tính, 18 điện thoại di động, 15 sổ sách, 20 cáp đề và hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là 3 đối tượng nữ, bao gồm: Nguyễn Thị Thủy (SN 1979), Nguyễn Thị Tâm (SN 1966) và Vũ Thị Lan (SN 1972), tất cả đều trú tại thị xã Hoàng Mai.

Trong ngày 24/1, số tiền đánh lô đề của đường dây này là hơn 1 tỷ đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc từ tháng 8/2021 đến thời điểm bị bắt giữ là gần 200 tỷ đồng.

Chuyên án đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.