Ấn Độ sẽ dự trữ lượng dầu chiến lược của mình tại Mỹ

Ấn Độ sẽ dự trữ lượng dầu chiến lược của mình tại Mỹ

Để đạt được điều này, không có lựa chọn nào tốt hơn là đàm phán với Mỹ về việc lưu trữ trữ lượng dầu chiến lược mà Ấn Độ mua từ Mỹ trên chính lãnh thổ nước này.

Theo ông Pradhan, việc đặt một kho dự trữ dầu chiến lược tại Mỹ sẽ cho phép Ấn Độ tự bảo vệ mình trước sự gián đoạn nguồn cung cũng như việc tăng giá dầu.

Được biết, một thỏa thuận tương ứng đã được ký bởi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.

Hiện tại, Ấn Độ đang lưu trữ hơn 700 triệu thùng dầu thô tại Mỹ, trong khi đó, chỉ có 38 triệu thùng được lưu trữ tại Ấn Độ. Số lượng này là đủ cho Ấn Độ sử dụng trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, theo qui định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cần dự trữ đủ lượng dầu có thể sử dụng trong thời gian ít nhất là 90 ngày. Để tuân thủ yêu cầu này, Ấn Độ quyết định không xây dựng các cơ sở lưu trữ bổ sung mà thuê các cơ sở còn trống tại Mỹ.

Ấn Độ sẽ dự trữ lượng dầu chiến lược của mình tại Mỹ ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Mỹ

Bộ trưởng Bộ năng lượng Ấn Độ nhấn mạnh, bước đi này của Ấn Độ cho thấy quan hệ đối tác và mức độ tin cậy cao giữa hai nước, có vai trò quan trọng cả về lĩnh vực năng lượng và kinh tế.

Theo Bộ trưởng, từ năm 2017 đến 2019, xuất khẩu dầu thô từ Mỹ sang Ấn Độ đã tăng gần 10 lần. Hiện tại, Ấn Độ đang là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Mỹ trên thị trường thế giới.

“Quan hệ đối tác năng lượng chiến lược có bốn lĩnh vực hợp tác chính là dầu khí, năng lượng, các nguồn năng lượng tái tạo và tăng trưởng bền vững. Thông qua quan hệ đối tác năng lượng chiến lược, Mỹ và Ấn Độ đang cùng hướng tới tăng cường an ninh năng lượng, mở rộng việc hợp tác trong lĩnh vực này và đổi mới các ngành năng lượng tương ứng”, trích lời ông Pradhan.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.