Công ty lọc dầu lớn nhất Ấn Độ Indian Oil Corp (IOC) đã không mua dầu thô của Mỹ trong phiên đấu thầu mới nhất vào hôm 5 tháng 9 và thay vào đó, họ mua 2 triệu thùng dầu thô Tây Phi và 1 triệu thùng dầu thô Trung Đông.
Các nguồn tin cho biết, IOC cũng đã mua 1 triệu thùng dầu thô Agbami và Usan của Nigeria từ TotalEnergy của Pháp, và 1 triệu thùng dầu thô Das của Abu Dhabi từ Shell. Đáng chú ý là IOC đã mua 5 triệu thùng dầu thô WTI của Mỹ trong một phiên đấu thầu diễn ra vào tuần trước.
Trong những tháng gần đây, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tận dụng lợi thế chênh lệch giá thuận lợi và tăng cường mua dầu thô Mỹ thông qua những cuộc đấu thầu.
Việc mua dầu Mỹ cũng góp phần làm giảm thặng dư thương mại khổng lồ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ, là yếu tố gây ra tình trạng tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia Nam Á lên 50%, khi ông Trump viện dẫn lý do New Delhi mua dầu Nga.
Tình hình diễn biến sau hội nghị thượng đỉnh SCO và những tuyên bố cứng rắn mới nhất của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Navarro về chính sách kinh tế của Ấn Độ được cho là dẫn đến diễn biến mới.

Trước đó, Nhà Trắng đã từ chối ký kết một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, vốn sẽ dẫn đến những nhượng bộ đơn phương từ New Delhi do quốc gia châu Á này tiếp tục mua dầu của Nga.
Ông Trump tiếp tục khẳng định rằng việc mua tài nguyên năng lượng của Nga đang kéo dài cuộc chiến Ukraine và ngăn cản một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng. Vì lý do này, ông ta đã bác bỏ phương án thỏa thuận thương mại với quốc gia châu Á.
Ngược lại, Cố vấn Thương mại Cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Peter Navarro bày tỏ sự bối rối trước quyết định của Ấn Độ, khi họ không từ chối mua dầu của Nga, bất chấp việc Washington đã áp thuế 50%. Theo ông Navarro, Ấn Độ có thể được giảm 25% thuế "ngay ngày mai" nếu ngừng nhập khẩu dầu từ Nga.
Ông Navarro cho biết: "Thủ tướng Modi là một nhà lãnh đạo vĩ đại, Ấn Độ là một nền dân chủ trưởng thành, có những người thông minh lãnh đạo, nhưng họ nhìn thẳng vào mắt chúng ta và nói, 'Chúng tôi sẽ không ngừng mua dầu của Nga'".
Ngày 27 tháng 8, Hoa Kỳ áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ. Chính quyền Washington cho rằng việc tăng thuế có liên quan đến việc New Delhi tiếp tục mua dầu của Nga. Mặc dù đã trải qua 5 vòng đàm phán, hai bên vẫn không thể đạt được thỏa hiệp về vấn đề này.
Chính phủ Ấn Độ không kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ sớm nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Thay vào đó, họ có kế hoạch hỗ trợ các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bằng cách chuyển hướng hàng hóa sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ Latinh và Trung Đông.