Ấn Độ nhận thêm cả trung đoàn S-400 dù Mỹ ngăn chặn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ấn Độ vừa tiếp nhận trung đoàn S-400 thứ 3 mua từ Nga bất chấp những nỗ lực ngăn cản đến từ Mỹ.

Hệ thống S-400.
Hệ thống S-400.

Tờ News 18 dẫn nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết: "Hai trung đoàn hệ thống S-400 đầu tiên Nga chuyển giao cho Ấn Độ cuối năm 2021 đầu năm 2022 đã được triển khai gần tuyến biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc và Pakistan.

Trung đoàn S-400 thứ 3 Ấn Độ vừa được tiếp nhận sẽ được triển khai ở Punjab hoặc Rajasthan để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng từ Pakistan".

Mặc dù vậy, nguồn tin không tiết lộ thời điểm cụ thể trung đoàn S-400 thứ 3 đến Ấn Độ. Ấn Độ ký hợp đồng mua S-400 của Nga trị giá 5,5 tỷ USD hồi năm 2018, nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự.

Mỹ nhiều lần khẳng định điều này có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của Washington cho New Delhi trong tương lai, đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt nước này theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

Phát biểu khi Ấn Độ tiếp nhận trung đoàn S-400 thứ 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực của Mỹ nhằm phá hoại quá trình hợp tác, cũng như ép Ấn Độ mua vũ khí của họ và tuân theo định hướng về phát triển khu vực của Mỹ".

Ông Lavrov khẳng định thỏa thuận đã được Nga - Ấn hoàn thiện và thương vụ đang diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp Mỹ cản trở.

"Hợp đồng S-400 không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn giúp bảo đảm năng lực phòng thủ cho Ấn Độ trong thực tế", ông nói và cho biết thêm rằng Ấn Độ sẽ tự quyết định loại vũ khí nước này muốn mua và "ai sẽ là đối tác của họ tại đây cũng như các khu vực khác".

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ khẳng định hợp đồng mua S-400 đáp ứng đòi hỏi cấp bách về an ninh quốc gia, đảm bảo với Mỹ rằng các hệ thống này sẽ không gây nguy hiểm cho những vũ khí mà New Delhi đã hoặc sẽ mua của Washington.

Mỹ từng đề xuất bán hệ thống phòng không tầm trung NASAMS II để bảo vệ thủ đô New Delhi khỏi tên lửa đạn đạo, cũng như chào bán Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tên lửa Patriot PAC-3 cho Ấn Độ - những vũ khí có giá cao hơn nhiều so với S-400.

Giới phân tích cho rằng S-400 có sức hấp dẫn với nhiều quốc gia, kể cả những đồng minh chủ chốt của Mỹ, bởi nó được đánh giá là một trong những vũ khí hiện đại nhất mà Nga đang sở hữu, có nhiều ưu điểm không xuất hiện trên các khí tài tương tự của phương Tây.

Không chỉ mua S-400, trong chuyến thăm Ấn Độ hồi cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi và ký 28 thỏa thuận đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất thép, đóng tàu, than và năng lượng.

Nga cũng ký hợp đồng cho phép Ấn Độ tự sản xuất hơn 600.000 súng trường AK-203 và tỏ ý sẵn sàng cung cấp thêm các hệ thống phòng không S-400 ngoài thương vụ đã ký.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ