Ấn Độ dự định nhanh chóng mua phụ tùng thiết bị quân sự từ Nga

Ấn Độ dự định nhanh chóng mua phụ tùng thiết bị quân sự từ Nga

Theo ấn phẩm, đại diện của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã tuyên bố về ý định nhanh chóng mua phụ tùng cho máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI, tàu ngầm lớp Kilo (tàu ngầm diesel-điện Project 877), xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, cũng như mua tên lửa và đạn dược cho máy bay chiến đấu, xe tăng, tàu chiến và tàu ngầm.

Một đại diện khác của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng công bố kế hoạch của chính phủ về việc ký kết các thỏa thuận với Nga trị giá khoảng 800 triệu đô la để mua vũ khí và phụ tùng, tờ báo lưu ý.

Theo tờ báo, các quyết định mua hàng nói trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang tồn tại nhiều vấn đề phức tạp.

Trước đó, hãng tin PTI, theo một nguồn tin cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua việc mua lại 21 máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân.

Không quân Ấn Độ cũng sẽ mua thêm 12 máy bay Su-30MKI do Tập đoàn HAL của Ấn Độ sản xuất theo giấy phép của Nga. Theo Tass, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết, các hợp đồng máy bay chiến đấu có thể được ký kết trong tương lai gần.

Theo Tass.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.