Ấn Độ: Cưỡng hiếp rồi... đổ lỗi cho nạn nhân

Tại Ấn Độ, một cuộc phỏng vấn với kẻ cưỡng hiếp trên xe buýt đang khiến dư luận phẫn nộ khi thủ phạm đổ lỗi hoàn toàn cho nạn nhân.

Ấn Độ: Cưỡng hiếp rồi... đổ lỗi cho nạn nhân

Một cuộc phỏng vấn vừa được hãng BBC công bố đã gây chấn động dư luận. Đó là cuộc phỏng vấn với thủ phạm vụ cưỡng hiếp tập thể dã man năm 2012 khiến cho một nữ sinh viên 23 tuổi tại Ấn Độ bị thiệt mạng.

Trong đoạn phỏng vấn, một trong những kẻ cưỡng hiếp dã man này tuyên bố, cái chết của nạn nhân hoàn toàn là do lỗi của cô và hắn không đáng bị xử tử.

Ngay sau khi thông tin về cuộc phỏng vấn này được đưa ra, hàng triệu người dân Ấn Độ đã tỏ ra hết sức phẫn nộ về sự lạnh lùng và không biết hối cải của đối tượng này.

Mới đây, giới chức Ấn Độ đã phản đối việc phát hành cuộc phỏng vấn này mà không có sự kiểm duyệt của họ. Chính phủ Ấn Độ đã tăng gấp đôi hình phạt với những kẻ hiếp dâm lên 20 năm tù, cũng như siết chặt việc cảnh sát không nhận đơn khiếu nại của các nạn nhân các vụ cưỡng hiếp.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.