Myanmar: Hơn 50% trường trung học được mở cửa trở lại

GD&TĐ - Hơn 50% trường trung học ở Myanmar đã mở cửa trở lại từ tháng trước trong bối cảnh dịch Covid-19 - một quan chức GD nước này cho biết hôm qua (13/8).

HS Myanmar quay lại lớp học
HS Myanmar quay lại lớp học

Ông U Koi Lay Win, người phụ trách GD cơ bản Myamar cho biết, trong số 7.173 trường trung học, 4.156 trường đã mở cửa trở lại từ 21/7 kèm theo các biện pháp chống dịch nhà chức trách y tế đưa ra. Động thái này được thực hiện khi số ca mắc Covid-19 ở Myanmar giảm xuống.

“Khoảng 500 trường trung học nữa sẽ mở cửa vào hôm nay. Dưới sự hợp tác cấp trung ương giữa các cơ quan y tế và GD, các thỏa thuận đang được thực hiện để mở lại hơn 7.000 trường học càng sớm càng tốt” – ông nói.

Năm học của Myanmar thường bắt đầu vào tháng 6 nhưng năm nay đã bị hoãn lại do dịch Covid-19.

Chính phủ đã mở cửa trở lại 3.772 trường học trong giai đoạn đầu vào cuối tháng 7 sau 2 tháng đóng cửa.

Theo phương thức bình thường mới, các trường đã mở cửa trở lại với việc tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa như giãn cách xã hội, học theo ca. Myanmar có 1,2 triệu HS trung học trên khắp cả nước.

Theo Tribune India

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ