Ai đặt biển 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa' tại di tích nghè Vẹt?

GD&TĐ - Vụ việc tấm biển đá có in chữ 'Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa' xuất hiện tại Di tích lịch sử cấp quốc gia nghè Vẹt đang gây sự chú ý.

Hiện nay lực lượng chức năng địa phương đã di chuyển tấm biển ra khỏi khu vực di tích.
Hiện nay lực lượng chức năng địa phương đã di chuyển tấm biển ra khỏi khu vực di tích.

Liên quan đến vụ việc tấm biển đá có in chữ “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” xuất hiện tại Di tích lịch sử cấp quốc gia nghè Vẹt (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có thông tin cho hay, lực lượng chức năng đã xác minh được người cung tiến tấm biển trên.

Cụ thể, thông tin cho rằng người cung tiến tấm biển bằng đá trên là ông Nguyễn Hữu Đán, Giám đốc Công ty Cổ phần bảo tồn di sản văn hóa kiến trúc Việt. Tấm biển được cung tiến vào khoảng cuối 2020, nằm ở ngoài khuôn viên nghè (một hình thức của đền, miếu, thờ thần thánh), cạnh chân đê, cách nghè khoảng 20m.

Để làm rõ hơn về vụ việc này, chiều 10/4, GD&TĐ đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Đán. Ông Đán cho biết, rất bất ngờ về vụ việc.

"Việc này không chính xác và đang gây ảnh hưởng tới danh dự cá nhân, công việc, nhất là uy tín của công ty chúng tôi", ông Đán cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Đán khẳng định, bản thân chưa bao giờ cung tiến tấm đá có đề biển như trên.

"Việc lực lượng chức năng và Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hùng xác minh tôi hoàn toàn không có căn cứ và bịa đặt. Tôi đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng như các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Lộc làm rõ vụ việc.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông cần làm rõ động cơ và mục đích của việc đưa tin sai sự thật này. Đồng thời có hình thức xử lý thỏa đáng các lực lượng và cá nhân đã vu khống, cũng như cải chính thông tin để trả lại sự công bằng cho bản thân và công ty của tôi", ông Đán cho biết.

Trước đó, ngày 7/4, trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin về một tấm biển khắc trên đá đặt tại di tích quốc gia Nghè Vẹt (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc) có nội dung sai lệch.

Cụ thể, thay vì ghi là “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” thì tấm biển lại ghi nội dung là “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, việc địa phương tự ý nhận công đức, cho xây dựng, lắp đặt bia biển tên di tích nêu trên là vi phạm quy định tại Điều 32, Luật Di sản văn hóa và khoản 1, Điều 4, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra tình trạng tự ý nhận công đức thi công xây dựng, lắp đặt bia biển di tích nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh cân nhắc thi GCSE và A-level trên máy tính từ 2030.

Anh sẽ thi trên máy tính

GD&TĐ - Cơ quan quản lý chất lượng giáo dục Anh (Ofqual) đề xuất tổ chức một số bài thi GCSE và A-level trên máy tính xách tay vào năm 2030.

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.