Ai Cập: Cử tri đi bầu cử Quốc hội thấp kỷ lục

Kết quả giai đoạn một cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy chỉ có 7 triệu trong tổng số hơn 27 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu giai đoạn một đi bỏ phiếu.

Cử tri Ai Cập trong vòng bỏ phiếu giai đoạn một
Cử tri Ai Cập trong vòng bỏ phiếu giai đoạn một

Tối qua (21/10), Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập đã công bố kết quả giai đoạn một cuộc bầu cử Quốc hội, được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/10 vừa qua, tại 14 trên tổng số 27 tỉnh của nước này.

Kết quả chỉ có 7 triệu trong tổng số hơn 27 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu giai đoạn một đi bỏ phiếu, tương đương tỷ lệ 26,5%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 60% trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2011.

Đặc biệt, giai đoạn một của cuộc bầu cử mới chỉ chọn được 4 trong tổng số 226 ghế Nghị sỹ dành cho giai đoạn này.

Với kết quả trên, vòng bỏ phiếu bổ sung của giai đoạn một sẽ được tiến hành vào ngày 27 và 28/10 tới đây nhằm chọn tiếp 222 ghế nghị sỹ chưa bầu được.

Giai đoạn hai của cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào hai ngày 22 và 23/11 tới đây tại 13 tỉnh còn lại. Trường hợp phải tiến hành bỏ phiếu bổ sung như giai đoạn 1, bầu cử sẽ kéo dài đến ngày 2/12.

Quốc hội mới của Ai Cập dự kiến ra mắt đầu tháng cuối cùng của năm nay./.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.