AFF Cup 2022 bất ngờ có thay đổi lớn

GD&TĐ -  Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa nhóm họp tại Thái Lan và đi đến quyết định sẽ có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu tại giải AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 sẽ có thay đổi lớn với việc thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách ngay vòng bảng.
AFF Cup 2022 sẽ có thay đổi lớn với việc thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách ngay vòng bảng.

Cụ thể, AFF quyết định sẽ tiến hành thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách ngay từ vòng bảng AFF Cup 2022. Điều này đồng nghĩa ngay từ đầu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội được chứng kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu trên sân nhà.

Do ảnh hưởng bởi Covid-19 nên AFF Cup gần nhất được tổ chức thi đấu tập trung tại Singapore. Kết quả, Thái Lan giành ngôi vô địch sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết.

Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Lần gần nhất AFF Cup thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách ngay ở vòng bảng là vào năm 2018. Tại giải lần này, đoàn quân của chiến lược gia Park Hang-seo đã lên ngôi vô địch.

Còn những giải đấu trước năm 2018, AFF Cup lựa chọn 2 nước chủ nhà để đăng cai vòng bảng. Tới vòng loại trực tiếp, các đội mới được thi đấu theo thể thức sân khách sân nhà.

Kể từ năm 2007, AFF Cup cũng không còn tổ chức trận tranh hạng 3. Luật bàn thắng sân khách cũng chính thức được bỏ từ kỳ AFF Cup 2021 trên đất Singapore.

Hiện tại, giải AFF Cup 2022 vẫn chưa xác định thời gian tổ chức cụ thể nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối năm (tháng 12).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.